
Ngày 28/10, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Cảnh Phương (36 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổng cộng 21 năm tù giam vì tội Lạm dụng tín nhiệm và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Là giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác thương mại Y khoa Hà Nội, khoảng tháng 5/2008, Phương giới thiệu với anh Nguyễn Quang Hưng và bà Trịnh Thị Anh Tuấn mình là giám đốc một chi nhánh ngân hàng và bày tỏ muốn vay tiền đáo hạn cho khách hàng. Và anh Hưng đã cho Phương vay 2 tỷ đồng.
![]() |
|
Bị cáo Nguyễn Cảnh Phương |
Phương có con tàu "Cảnh Phương 08" và nói với chị Tuấn muốn bán giá 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, anh ta lại đặt vấn đề vay lại số tiền trên và được chị Tuấn đồng ý cho vay. Sau khi gom được tiền tỷ, Phương lặn mất tăm.
Khoảng tháng 11/2007, Phương mời anh Chuyền (38 tuổi, ở Hải Phòng) hùn tiền để mua chiếc tàu thủy. Tin Phương, anh Chuyền đã góp hơn 1 tỷ đồng đồng để mua tàu. Sau khi mua và sửa chữa con tàu "Cảnh Phương 08" với giá hơn 6,2 tỷ đồng, Phương “đổi giọng” không cho anh Chuyền chung vốn.
Khi anh Chuyền đòi lại tiền, Phương viết giấy biên nhận vay hơn 1 tỷ đồng và hẹn trả anh Chuyền trong vòng nửa tháng. Tuy nhiên sau đó Phương bán chiếc tàu thủy 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Ngoài ba nạn nhân trên, cơ quan chức năng còn làm rõ, Nguyễn Cảnh Phương đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của chị Phùng Thị Út (28 tuổi, ở quận Đống Đa) bằng việc bán căn hộ đi thuê của anh ta.
T.Nhung
