Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với lực lượng CSGT đường thủy, Chi cục đường thủy nội địa khu vực III phát hiện, lập biên bản xử lý đối với Công ty CP lữ hành tổ chức sự kiện Việt Nam (trụ sở đăng ký tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do vi phạm trong việc lập bến thủy nội địa không phép trên sông Sài Gòn.

Bến nổi, cầu dẫn xây dựng không phép trên sông Sài Gòn. Ảnh: X.A

Trước đó, vào ngày 2/8, đoàn kiểm tra liên ngành thuộc các đơn vị trên tiến hành kiểm tra khu vực neo đậu bến thuyền trên sông Sài Gòn (đoạn thuộc xã An Tây, thị xã Bến Cát). Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận Công ty CP lữ hành tổ chức sự kiện Việt Nam đã xây dựng công trình trong phạm vi dọc bờ sông Sài Gòn, cách bờ sông khoảng 26 mét.

Cụ thể, công ty này xây dựng một nhà hàng nổi bằng khung thép mái tôn, có cầu dẫn đến 2 bến nổi bằng thùng phuy khung thép, cầu dẫn dài hơn 8 mét kiên cố bắc từ bờ sông dẫn ra nhà hàng nổi cùng 9 phương tiện đường thủy đang neo đậu xung quanh.

Nhà hàng nổi của Công ty CP lữ hành tổ chức sự kiện Việt Nam. Ảnh: X.A

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Viết Hùng – Tổng giám đốc công ty không cung cấp được giấy phép xây dựng công trình, văn bản công bố hoạt động bến thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản yêu cầu Công ty CP lữ hành tổ chức sự kiện Việt Nam phải tạm dừng hoạt động bến thủy, không xây dựng các hạng mục công trình tại khu vực này. Đồng thời, giao Đội CSGT đường thủy Bình Dương lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi tổ chức cho các phương tiện vào neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả khách.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, vào đầu tháng 12/2021, Công ty CP lữ hành tổ chức sự kiện Việt Nam có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Bình Dương đề nghị được xây dựng bến thủy nội địa trên sông Sài Gòn, đoạn qua xã An Tây, thị xã Bến Cát. Tuy nhiên, đến ngày 8/12/2021 Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã có văn bản từ chối việc xây dựng bến thủy do “chưa có trong quy hoạch được phê duyệt” theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương vào ngày 28/6/2018.

Mặc dù không được cơ quan chức năng cho phép nhưng sau đó công ty này vẫn tiến hành xây dựng các hạng mục trên sông Sài Gòn, tổ chức các sự kiện, đưa đón khách du lịch trên các phương tiện đường thủy.

Cầu dẫn bằng sắt thép nối ra nhà hàng nổi. Ảnh: X.A

Trước đó, vào năm 2018, ông Nguyễn Viết Hùng là đại diện cho Công ty TNHH phát triển du lịch Sông Thủ (trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cũng xây dựng một bến thủy không phép trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) để đưa đón khách du lịch trên sông.

Sau khi VietNamNet phản ánh, Thanh tra Sở GTVT đã vào cuộc xử lý, yêu cầu công ty này dừng hoạt động lập bến thủy, đón trả khách sai quy định.