Để ngăn các vụ hôn nhân giả, vì tiền hoặc buôn người, chính phủ
Campuchia hôm 16/3 đã ban hành một loạt quy định mới như cấm nam giới
ngoại quốc trên 50 tuổi kết hôn với phụ nữ nước này.
Để ngăn các vụ hôn nhân giả, vì tiền hoặc buôn người, chính phủ Campuchia hôm 16/3 đã ban hành một loạt quy định mới như cấm nam giới ngoại quốc trên 50 tuổi kết hôn với phụ nữ nước này.
Ngoài ra, người nước ngoài có thu nhập ít hơn 2,250 USD/tháng cũng bị cấm kết hôn với phụ nữ địa phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong cho biết. Tuy nhiên, những hạn chế này không áp dụng với các đám cưới tổ chức ở nước ngoài.
Hôn lễ giữa những ông già với phụ nữ trẻ là "không phù hợp", Koy Kuong nói. Và rằng, những nam giới ngoại quốc muốn cưới phụ nữ Campuchia phải có mức lương cao để đảm bảo "phụ nữ Campuchia có thể có cuộc sống tươm tất".
"Chúng tôi đang ngăn chặn các đám cưới giả và buôn người", ông Koy Kuong nói và cho biết thêm, chính phủ Campuchia đã nắm được các trường hợp, vốn được các tổ chức nhân quyền ghi lại, phụ nữ Campuchia bị đưa vào nhà chứa làm gái điếm hoặc bị coi như nô lệ tại quốc gia của người chồng.
Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi tin điện ngoại giao cho toàn bộ các đại sứ quán và lãnh sự quán tại nước này để thông báo quy định mới, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3.
Kek Galabru, chủ tịch nhóm nhân quyền địa phương Licadho đã hoan nghênh ý định bảo vệ cô dâu Campuchia của chính phủ. Tuy nhiên, bà cho biết, những chỉ thị mới đi ngược với luật hôn nhân của Campuchia và quốc tế vốn được ghi rõ trong Công ước hủy mọi hình thức đối xử phân biệt với phụ nữ.
"Đó là sự phân biệt đối xử với phụ nữ vì họ không được phép kết hôn với nam giới trên 50 tuổi trong khi đàn ông Campuchia lại được cưới bất kể người phụ nữ nước ngoài nào mà họ lựa chọn", bà Kek nói.
Campuchia áp đặt lệnh cấm tạm thời về hôn nhân với người nước ngoài vào năm 2008 để ngăn buôn người trong bối cảnh có sự tăng vọt về các vụ hôn nhân môi giới liên quan tới nam giới Hàn Quốc với phụ nữ Campuchia nghèo.
Lệnh cấm được ban bố sau khi Tổ chức quốc tế về di cư có báo cáo viết, nhiều cô dâu Campuchia bị lạm dụng sau khi tới Hàn Quốc qua môi giới hôn nhân. Lệnh cấm được hủy 8 tháng sau đó khi luật mới được ban hành nhằm ngăn chặn phụ nữ nước này trở thành cô dâu qua thư.