Các cô gái tuổi từ 16 đến 19 tuổi thuộc các nhóm nguy cơ cao nhất về bạo lực gia đình, theo sau là tuổi từ 20-24 .
Teen có nguy cơ cao nhất về nạn bạo hành


Khi được hỏi về những  lời lẽ lăng mạ thường xuyên đối với một nhóm các em gái thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên, các em đã cố gắng trả lời. Hàng tuần, những cậu bạn cùng lứa thường có thêm những lời lẽ không hay mới.

“Ở trường, chúng em thường nghe thấy 3 từ như là con đĩ, con điếm và đồ dâm đãng mỗi ngày. Điều đó vẫn hay diễn ra như vậy, cho nên chẳng đáng để nói đến, chẳng đáng để bàn cãi bởi vì sẽ chẳng có gì thay đổi cả”, Bea Larby, 15 tuổi nói.

Một báo cáo vừa công bố tháng này về cuộc phỏng vấn các cô gái ở Liverpool, Birmingham và Manchester, được xác định rằng lăng mạ bằng lời nói thiếu tôn trọng có thể biến thành lạm dụng kinh hoàng và tấn công tình dục các cô gái trẻ tuổi 13.

Các website "Sket" nơi hình ảnh của các cô gái được đăng bởi người yêu cũ, thường là trong các tình huống bị xâm hại, được đăng trên Facebook và các trang mạng khác, hoặc những hình ảnh được lan truyền  trên hệ thống tin nhắn điện thoại thông minh.
Keir Starmer, giám đốc Công tố công cộng,đã đặt vấn đề này ở đầu chương trình nghị sự, cảnh báo rằng các cô gái thiếu niên từ 16 đến 19 tuổi thuộc các nhóm nguy cơ cao nhất của bạo lực gia đình, theo sau là tuổi từ 20-24 .
Starmer đặt câu hỏi liệu bạo lực nam giới xuất hiện trong âm nhạc và phim ảnh có phải là một nguyên nhân? Elizabeth Adejorin-Johnson, 15 tuổi, và người bạn của cô Shaquelle Davidson, 16 tuổi trích dẫn các từ ngữ được sử dụng bởi cuối rapper Biggie Smalls. "Những lời mà con trai sử dụng như" liên kết "cho một bạn gái, có nghĩa là “bạn không chỉ quan trọng”, hoặc khi họ nói" cô là người bị đánh bại ", có nghĩa là cô ấy là người có quan hệ tình dục. Họ ghi nhận được điều đó từ rất nhiều chương trình truyền hình, và từ rất nhiều các rapper và họ nghĩ rằng đó là OK."

Điều gì mới đối với sự đe dọa và bạo lực trong các mối quan hệ thiếu niên? Vai trò của mạng xã hội như là một vũ khí của sự lạm dụng. Một báo cáo gần đây cho thấy lần đầu tiên xác định được quy mô của việc lạm dụng trong mối quan hệ nam nữ cho biết các trang web mạng xã hội là một "trung tâm cho các đối tác để mở rộng khai thác, kiểm soát...  tất cả các khía cạnh của cuộc sống giới trẻ."

 “Ai có thể làm gì để ngăn chặn?”

Teen thường cảm thấy khó khăn để xác định kiểm soát hành vi đe dọa của bạn trai mình như lạm dụng cho đến khi nó biến thành bạo lực và sau đó một số trong số họ có thể tìm sự giúp đỡ.

Trong Blackpool – một dự án vận động chống nạn bạo hành đã có các cố vấn chuyên môn cho các nạn nhân tuổi teen thông qua những con số của các cô gái tìm sự giúp đỡ. Dee Conlon người tuyên truyền bạo lực gia đình của Blackpool, cho biết: "Chúng tôi nhận được nhiều sự thổ lộ của các cô gái 13 tuổi và trên 13”

Cô gái 18 tuổi ở Manchester  tâm sự: "Bạn trai của tôi đã đánh vỡ mũi của tôi khi tôi 15 tuổi và không có ai giúp đỡ, không có ai đã từng giúp đỡ và tôi không biết những gì họ đã có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào, nhưng họ chỉ nhìn tôi, đặc biệt là ở trường."

Cảnh sát trưởng Carmel Napier, Hiệp hội các sĩ quan cảnh sát về bạo lực gia đình đưa ra các bằng chứng cho thấy rằng các vấn đề lạm dụng trong mối quan hệ thanh thiếu niên đã không được giới hạn ở những cô gái có quan hệ với các băng nhóm đường phố, hoặc cho bất kỳ nhóm nào, nhưng có thể ảnh hưởng đến thanh thiếu niên từ mọi thành phần.

"Chúng tôi phải hành động sớm và nhấn mạnh cần phải ngăn chặn ngay," cảnh sát trưởng nói. Chúng tôi cần phải giải quyết trong các trường học và cao đẳng để giáo dục thanh thiếu niên về lòng tự trọng.”

  • Vũ Ngân ( Theo Guardian)