![]() |
Ảnh: Thái Khang |
ICTnews - Bên cạnh hình thức băng rộng đang chiếm vị trí chủ lực là ADSL, sẽ có thêm các hình thức khác như 3G hay WiMAX góp phần đưa dịch vụ băng rộng bùng nổ tại Việt Nam.
Internet dial up chờ “khai tử’
Ngày 19/11/1997, 4 ISP đầu tiên được cấp phép cung cấp dịch vụ Internet là VDC, SPT, FPT và NetNam. Thời kỳ đó, 4 ISP trên chỉ cung cấp dịch vụ truy cập Internet qua hình thức dial up (quay số). Ban đầu, thị trường Internet được chia khá đều cho cả 4 ISP. Thế nhưng một thời gian sau, thị trường Internet đã bắt đầu có sự tách tốp. VDC với sự hậu thuẫn mạnh của VNPT đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1, còn FPT cũng bằng cách “xé rào” nên đã chiếm vị trí số 2 trên thị trường Internet. SPT và NetNam đã tụt hậu trên đường đua cung cấp dịch vụ Internet.
Sau thời gian mở cửa thị trường Internet cho 4 doanh nghiệp tham gia, Tổng cục Bưu điện (Bộ BCVT trước đây, nay là Bộ TT&TT) tiếp tục cấp phép cho nhiều các ISP mới. Cho đến thời điểm này, mặc dù có tới gần 20 giấy phép ISP, nhưng trên thực tế chỉ có 9 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này là VNPT, TIENET, EVN Telecom, Viettel, FPT, Hanoi Telecom, NetNam, SPT và OCI đang hoạt động. Thế nhưng, trong sự thắng thế của dịch vụ Internet băng rộng, nhiều ISP đã nói lời chia tay với dịch vụ này để chuyển sang cung cấp ADSL. Giờ đây chỉ còn VDC và Viettel đang cung cấp dịch vụ dial up cho khách hàng. Tuy nhiên, cả hai doanh nghiệp này đều khẳng định việc cung cấp dịch vụ Internet qua hình thức quay số không phát triển thêm khách hàng mới, mà chỉ cung cấp cho một số ít khách hàng cũ đã sử dụng dịch vụ này. Như vậy, câu chuyện “khai tử” hình thức truy cập Internet qua dial up chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.
ADSL - miếng bánh chia 3
Bắt đầu từ 1/7/2003, VDC chính thức cung cấp dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line - đường thuê bao bất đối xứng) với thương hiệu MegaVNN. Ban đầu cước truy cập chỉ thu tối đa 1 triệu đồng/tháng. Sau Mega VNN của VDC, FPT và Saigon Postel cũng tham gia cung cấp dịch vụ ADSL. Sự xuất hiện của dịch vụ ADSL cũng làm gia tăng khoảng cách thị phần giữa các ISP. Với công nghệ mới này, VDC đã không hiện thực hoá tham vọng của mình là nắm tới 80% thị phần dịch vụ Internet. Các ISP không có hạ tầng cũng không thể tham dự cuộc chơi ADSL mà rơi vào cảnh “có cũng như không”. Theo số liệu thống kê cho thấy có tới 98% thị phần dịch vụ ADSL hiện đang nằm trong tay 3 nhà khai thác này, 2% còn lại chia cho NetNam, SPT và EVN Telecom. Mặc dù là 1 trong 3 ISP “lĩnh ấn mở đường”, song đến thời điểm này NetNam đang ở tình trạng “thoi thóp” cung cấp dịch vụ Internet.
Ông Trương Đình Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom lại cho rằng, trong 3 năm gần đây, cuộc chơi Internet đã chuyển thành Internet băng rộng, nơi mà chỉ những doanh nghiệp có hạ tầng mạng và có tiềm năng vốn, có kỹ thuật, có năng lực quản lý mới có thể tiếp tục kinh doanh được. Đây cũng là một xu hướng bình thường đã diễn ra ở nhiều nước khi sự cạnh tranh cao độ giữa các doanh nghiệp đã tập trung thị phần vào tay 2 - 3 doanh nghiệp. “Internet đang phát triển một cách lành mạnh theo đúng quy luật thị trường”, ông Anh nói.
Đồng quan điểm này, ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc VDC cho rằng: “Nếu 1 nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ độc quyền, nhưng nếu có 3 nhà cung cấp có thể tạo môi trường cạnh tranh. Hiện 3 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ Internet chủ yếu đang có mức giá cả và lợi nhuận hợp lý. Vì vậy, những doanh nghiệp nhỏ, năng lực quản lý, khả năng kinh doanh kém sẽ không thể tồn tại. Tôi khẳng định, chính sách và thị trường Internet hiện nay đang được vận hành tích cực và cân đối theo cơ chế thị trường”. Hiện VDC vẫn đang dẫn đầu thị trường dịch vụ ADSL, FPT Telecom chiếm vị trí thứ 2 và đứng thứ ba là Viettel.
Tương lai Internet sẽ ra sao?
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho rằng, thực tế tốc độ thuê bao Internet của Việt Nam đang tăng mạnh. Đến hết năm 2006, Việt Nam có khoảng hơn 300.000 thuê bao ADSL, nhưng đến cuối năm nay sẽ đạt con số 1 triệu thuê bao ADSL. Như vậy, tốc độ phát triển thuê bao Internet của chúng ta đang đạt ở mức năm sau tăng hơn gấp đôi năm trước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng dự báo, đến hết năm 2008, Việt Nam sẽ có 2 triệu thuê bao ADSL.
Tuy nhiên, bên cạnh hình thức truy cập Internet băng rộng ADSL, trong thời gian tới sẽ có rất nhiều hình thức truy cập Internet băng rộng được tung ra để đáp ứng nhu cầu khách hàng. “Cuối năm nay, các mạng di động sẽ được cấp phép 3G và triển khai cung cấp dịch vụ vào cuối năm 2008. Các mạng di động này sẽ sử dụng 3G để kết nối Internet băng rộng cho những nơi không thể kéo cáp đến được với nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng thông không quá lớn như ADSL. Như vậy, đến hết năm 2008 số lượng người sử dụng Internet băng rộng của Việt Nam sẽ tăng vọt. Tất nhiên, dịch vụ truy nhập Internet trên ĐTDĐ chỉ mang tính cộng thêm chứ không thể thay thế cho dịch vụ ADSL. Nếu được cấp phép 3G, Viettel sẽ tiến lên công nghệ HSPA (3,5G) để cung cấp dịch vụ Internet băng rộng không dây”, ông Hùng nói.
Cùng với các mạng GSM, hiện cả 3 mạng CDMA là S-Fone, HTMobile và EVN Telecom đã đưa ra dịch vụ cho phép các thuê bao truy cập Internet bằng laptop hoặc máy tính để bàn thông qua các thiết bị như USB/ PCMCIA. Với thiết bị PCMCIA nhỏ, gọn cắm vào laptop hay máy tính để bàn, các thuê bao có thể lướt nét bất cứ lúc nào và ở đâu với tốc độ tương đương với tốc độ ADSL. Tuy nhiên, các mạng CDMA cũng mới chỉ cung cấp dịch vụ tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ…
Cho đến thời điểm này, đã có tới 5 nhà khai thác được phép thử nghiệm WiMAx, đây là công nghệ được nhận định sẽ góp phần làm bùng nổ Internet băng rộng không dây. Công nghệ WiMAx cho phép truy cập Internet từ những thiết bị di động như laptop, điện thoại với tốc độ cao và khoảng cách xa tới 50 km. Các chuyên gia về công nghệ còn dự báo tương lai của WiMAX tại Việt Nam sẽ tươi sáng hơn 3G. Trên thực tế, số người sử dụng dịch vụ 3G trên máy di động chưa nhiều, trong khi đó WiMax đem lại cả dịch vụ Internet tốc độ cao và thoại. Hiện tại, bốn đại gia khổng lồ về công nghệ là Intel, Nokia, Samsung và Motorola đều đang tích cực lăng xê cho chuẩn mở WiMAX như một công nghệ kết nối Internet băng thông rộng để thay thế cho mạng di động 3G. Các hãng này cho rằng, WiMAX sẽ đưa băng thông rộng không dây đến tay người tiêu dùng với giá thành rẻ hơn nhiều lần so với mạng di động 3G. Intel cho biết năm 2008 sẽ tích hợp công nghệ này lên con Chip của hãng để phát triển công nghệ truy cập băng rộng không dây. Phía Nokia cũng tuyên bố năm 2008 sẽ sản xuất điện thoại WiMAX. Cho đến thời điểm này, một số nhà khai thác trên thế giới tuyên bố đã thương mại hoá được WiMAX. Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, hiện thiết bị cho dịch vụ này đang quá đắt vì đây là công nghệ mới, chưa được triển khai nhiều và số lượng người dùng ít nên chưa thể thương mại hoá được trên diện rộng. Vì vậy, trước mắt tại thị trường Việt Nam, dịch vụ Internet băng rộng vẫn chủ yếu là ADSL.
THÁI KHANG
- Báo Bưu điện Việt Nam cuối tháng 11/2007
