![]() |
| Tướng Martin Dempsey (bìa trái) có cuộc gặp cấp cao với Tướng Phùng Phong Huy tại Bắc Kinh hôm 22/4. Ảnh: Getty Images |
>> Mỹ - Trung ngừng “võ miệng” về an ninh mạng/ Hacker Trung Quốc bị nghi tấn công hãng Thông tấn Philippines/ Triều Tiên giật dây chiến dịch tấn công mạng Hàn Quốc?
Bình luận được Tướng Phòng Phong Huy đưa ra sau cuộc họp cấp cao với Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hôm thứ Hai, 22/4 vừa qua.
An ninh mạng là một trong những vấn đề gây nhức nhối cho mối quan hệ Mỹ - Trung thời gian vừa qua. Chính quyền Tổng thống Barack Obama đang tìm kiếm phương án đối diện với Bắc Kinh về vấn đề này, bao gồm các khả năng cấm vận thương mại, gây áp lực ngoại giao và truy tố trước tòa án Mỹ.
Đặc biệt, sau khi hãng bảo mật Mandiant (Mỹ) công bố báo cáo cho thấy Quân đội nhân dân Trung Quốc hậu thuẫn tin tặc tấn công các doanh nghiệp Mỹ nhằm đánh cắp bí mật thương mại, căng thẳng giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, vị tướng Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc kể trên.
Tại họp báo sau cuộc gặp hôm 22/4, Tướng Phòng phát biểu: “Không có hành vi nào như thế được cho phép tại Trung Quốc. Nếu an ninh Internet không được đảm bảo, không quá lời khi nói nó có thể gây hậu quả nghiêm trọng như một quả bom nguyên tử”.
Ông cũng cho rằng rất khó để lần theo dấu vết các cuộc tấn công do tính mở của Internet. Bất kì ai cũng có thể phát động tấn công từ nơi họ đang sống, trong chính quốc gia của mình hay một đất nước nào khác. Vị tướng lặp lại việc bản thân Trung Quốc cũng là nạn nhân của tấn công mạng và hai bên “nên hợp tác để giải quyết vấn đề”.
Trong một diễn biến khác, Báo cáo Điều tra Vi phạm dữ liệu (DBIR) 2013 của nhà mạng Verizon (Mỹ) công bố hôm 23/4 lại chỉ ra Trung Quốc lại là điểm xuất phát của nhiều vụ tấn công mạng nhất. Đây là năm thứ 6 Verizon phát hành báo cáo. Phiên bản năm 2013 được thực hiện dựa trên nghiên cứu 47.000 sự cố bảo mật và 621 vụ vi phạm.
Trong số 40 quốc gia được xác định, quốc gia đông dân nhất thế giới đứng đầu với 30% các vụ vi phạm dữ liệu có nguồn gốc từ đây. Rumani và Mỹ lần lượt đứng sau với 28% và 18%. Trong số 30% này, 96% có động cơ gián điệp mạng, trái ngược hoàn toàn với 9 quốc gia còn lại trong danh sách vì các vụ xâm phạm đều chủ yếu là vì mục đích tài chính.
Tuy nhiên, Patrick Lum, nhà tư vấn cấp cao tại Verizon cho biết số lượng các vụ vi phạm dữ liệu xuất phát từ Trung Quốc không đồng nghĩa với việc Trung Quốc là thủ phạm đứng sau các hoạt động gián điệp mạng.
Theo WSJ, ZDN
