Theo thông tin tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Các ngành chức năng xem xét, giải quyết đề nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép công trình tôn giáo theo đúng quy định. Công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo được thực hiện có hiệu quả.

{keywords}
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp (TP Tuyên Quang) nhân Đại lễ Phật đản 2021 

Đồng thời, việc phát huy vai trò người uy tín, cốt cán tôn giáo trong việc vận động, tập hợp quần chúng tín đồ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần được đẩy mạnh thực hiện.

Các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo thuần túy, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng giáo lý, giáo luật; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mới (tà đạo, đạo lạ) và “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chính quyền các cấp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào theo đạo trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường nắm địa bàn, kịp thời chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những yếu tố gây mất ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá “tà đạo”, hoạt động mê tín dị đoan, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.       

Hồ Nhụy 

Ảnh: Anh Phương