Theo kết quả hiển thị, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành trận đấu với thành tích hạ được 19/24 mục tiêu, thời gian về đích là 2 giờ 10 phút. Thành tích của các đội còn lại trong trận bán kết là: Trung Quốc hạ được 16/24 mục tiêu, về đích sau 1 giờ 51 phút 55 giây; Kazakhstan hạ được 16/24 mục tiêu, về đích sau 1 giờ 53 phút 23 giây; Azerbaijan hạ được 16/24 mục tiêu, về đích sau 2 giờ 01 phút 20 giây.

Xe tăng đội Việt Nam hạ mục tiêu giả định. Ảnh: Combat Approved

Mặc dù về đích sau cùng trong trận đấu này, nhưng xét trên việc hạ mục tiêu giả định thì đội tuyển của chúng ta có thành tích cao thứ hai trong số 8 đội tuyển lọt vào vòng bán kết, chỉ xếp sau đội Nga, khi các tuyển thủ nước chủ nhà hạ được 23/24 mục tiêu.

Xạ thủ đội Việt Nam ngắm bắn mục tiêu bằng súng máy 12,7mm. Ảnh: Combat Approved
Xe tăng T-72B3 đội Việt Nam sử dụng. Ảnh: Combat Approved
Xe tăng đội Việt Nam sử dụng súng máy đồng trục bắn hạ mục tiêu. Ảnh: Combat Approved
Xe tăng đội Việt Nam ngắm bắn các mục tiêu xe tăng
Đội Việt Nam kết thúc trận đấu. Ảnh: Combat Approved