TV 4K vẫn chưa thực sự phổ biến…
![]() |
Ở thời điểm hiện tại, giá bán của các TV 4K đã giảm đi rất nhiều so với thời điểm mới ra mắt. Tại thị trường Việt Nam, nhiều mẫu TV 4K có giá bán chỉ còn dưới 15 triệu đồng cho kích cỡ màn hình trên 40 inch. Mức giá phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng đã giúp cho các TV 4K trở nên phổ biến hơn.
Trong vòng 2 năm (từ 2014 – 2015) các TV 4K đã đạt được sự phát triển vượt bậc. Theo số liệu nghiên cứu từ IHS, năm 2014, doanh thu của TV màn hình 4K trên toàn cầu đạt đến con số 9.2 tỷ USD. Trong đó, doanh thu của TV 4K đạt 8.8 tỷ USD. Dự kiến, năm 2015, doanh thu của 4K sẽ tăng tới 94% so với năm trước và đạt đến con số 18 tỷ USD trong năm tài chính. Hãng này dự đoán, thị trường màn hình độ phân giải cao 4K có thể sẽ đạt đến con số 52 tỷ USD doanh thu vào năm 2020.
Trong năm 2015, các nhà sản xuất TV nhắm đến mục tiêu tiêu thụ 40 triệu TV 4K trên toàn cầu, chiếm khoảng 17% số lượng tiêu thụ TV LCD nói chung. Ngoài ra, người dùng cũng bắt đầu đươc tận hưởng các nội dung độ phân giải cao trên thiết bị di động khi độ phân giải này được ứng dụng rộng rãi hơn, ở cả các máy tính (để bàn, xách tay), máy tính bảng và cả những mẫu điện thoại thông minh đời mới.
Vấn đề là hiện nay, các nội dung 4K vẫn còn thiếu. Hiện tại, trên thế giới, mới chỉ có Netflix trình chiếu 1 vài kênh truyền hình phân giải 4K. Nhưng, dịch vụ này cũng chỉ dành cho các TV cùa Samsung. Cũng phải đến tháng 7 tới, định dạng đĩa Ultra HD mới được chính thức phát hành và lên các kệ hàng.
Đó là trên thế giới, còn tại Việt Nam, TV 4K đã được nhiều người dùng lựa chọn, nhưng các nội dung có độ phân giải 4K vẫn còn phải “đếm trên đầu ngón tay”. Về phía các nhà cung cấp truyền hình tại Việt Nam, các dự án 4K vẫn chỉ đang trong quá trình thử nghiệm chứ hiện tại vẫn chưa có kênh truyền hình nào ở trong nước truyền tải trực tiếp nội dung 4K.
Nhưng độ phân giải 8K đã “nhen nhóm”
![]() |
Độ phân giải màn hình 8K là độ phân giải cao nhất của truyền hình độ nét cao (UHDTV) với tổng số điểm ảnh hiển thị trên toàn kích thước màn hình là 7680 × 4320p. Như vậy, 8K sẽ có độ phân giải cao gấp 4 lần 4K và 16 lần so với FullHD.
Độ phân giải 8K đã từng được nhắc đến vào năm 2013 khi Astro Design công bố chiếc máy quay AH-4800 có khả năng quay phim độ phân giải 8K vào ngày 6/4/2013. Đến CES 2015 diễn ra hồi đầu năm nay, các nhà sản xuất TV như LG, Samsung, Panasonic, Sharp đã bắt đầu nhắc đến độ phân giải siêu nét này, và bước đầu mang đến triển lãm này các bản thử đầu tiên.
Sharp là thương hiệu đầu tiên mạnh dạn tuyên bố theo đuổi công nghệ hình ảnh 8K sau khi giới thiệu mẫu thử TV 8K kích cỡ màn hình 80inch. Trên thực tế, tấm nền hình của mẫu TV này vẫn có độ phân giải 4K nhưng sở hữu khả năng upscale lên độ phân giải 8K UHD (7680x4320). Sharp đã thêm vào lượng điểm ảnh phụ giúp màn hình TV có thể hiển thị số lượng điểm ảnh ngang ngửa với độ phân giải 8K.
Hãng không tiết lộ công nghệ nội suy nào được áp dụng cho mẫu TV này, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán, rất có thể, công nghệ điểm ảnh phụ (subpixel) mà Sharp sử dụng là chia cắt các điểm ảnh phụ (spilit subpixel) nhằm tăng số lượng điểm ảnh phụ để giúp hình ảnh hiển thị mịn hơn và đẹp hơn. Với 66 triệu điểm ảnh phụ, nó nhiều hơn 42 triệu điểm ảnh so với TV 4k thông thường hay nói cách khác là tăng 167% về độ phân giải.
Về phía Samsung, cũng tại CES 2015, hãng này cũng ra mắt các TV 8K (lúc này vẫn mang tên SUHD TV). Ở các đoạn trình chiếu demo, mẫu TV có kích cỡ màn hình 110 inch này có khả năng trình chiếu hình ảnh có độ phân giải 8K ở chế độ hình ảnh 2D. Còn khi trình chiếu 3D, hình ảnh chỉ đạt độ phân giải 4K như thông thường.
Mới đây nhất, trang video trực tuyến Youtube, sau khi hỗ trợ độ phân giải 5K cũng đã chính thức cho phép người dùng tải lên các đoạn video có độ phân giải lên tới 8K ở tốc độ 30 fps. Nhiều thông tin đồn đoán, rất có thể, đoạn video mang tên Ghost Towns của Youtube được quay từ 1 trong 4 máy quay siêu chuyên nghiệp: RED 8K Weapon Vista Vision, Ikegami SHK-810 8K UHDTV; Hitachi SK-UHD8060 và chiếc máy quay AH-4800 của Astro Design đã được giới thiệu từ trước đó. Việc Youtube hỗ trợ các video 8K có thể là 1 tin mừng, nhưng nhiều người vẫn chưa biết sẽ sử dụng thiết bị nào để có thể truyền tải hết các video độ nét cao này.
Và dù trên thực tế TV 4K mới chỉ đang là một trong những lựa chọn của nhiều người tiêu dùng. Nhất là ở các nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu đưa ra dự đoán, rất có thể, độ phân giải 8K sẽ phổ biến vào cuối thập kỷ này. Tức là chỉ khoảng 3, 4 năm nữa, các TV và camera có độ phân giải 8K sẽ được giới thiệu đến người dùng và trở nên phổ biến hơn.

