
Michael Prather, Giám đốc học viện môi trường thuộc Đại học California, Irvine, Mỹ nói khí thải nhà kính có tên NF3 (nitrogen trifluoride) được sử dụng để sản xuất TV có tác hại 17.000 lần hơn carbon dioxide. Nhưng không ai biết ngành công nghiệp này đang thả bao nhiêu NF3 vào khí quyển, theo một bài viết đăng trên báo The Guardian (Anh). Nghiên cứu của Prather cho thấy sản xuất khí thải này (vẫn tồn tại trong khí quyển đến 550 năm) là đang bùng nổ.
Nó được tính toán sẽ tăng đến gấp đôi vào năm tới, từ mức hiện tại 4.000 tấn được sản xuất mỗi năm. Song không như các khi thải nhà kính cơ bản khác – như carbon dioxide, sulphur hexafluoride (SF6) và perfluorocarbons (PFC) – sự thải của khí này không bị Nghị định thư Kyoto hoặc các hiệp định về môi trường khác ngăn cấm, theo The Guardian đưa tin.
Prather và đồng nghiệp Juno Hsu — đang viết cho tạp chí Geophysical Research Letters — nói sản lượng NF3 năm nay tương đương 67 triệu tấn carbon dioxide. Điều đó có nghĩa khí gas có “tác động khí thải nhà kính tiềm tàng rộng lớn hơn khí thải PFCs hoặc SF6 các quốc gia công nghiệp sản sinh ra hoặc thậm chí của các nhà máy nhiệt điện chạy than lớn nhất thế giới”.
Prather cũng nêu lên những quan ngại về các công ty đang bất cẩn với khí gas này cũng như việc thiếu khung pháp lý xử lý vấn đề này.