@ALT_USCIS là một tài khoản nặc danh chuyên viết bài chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. Tài khoản này tự nhận nằm dưới sự quản lý của các nhân viên liên bang thuộc Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Twitter cung cấp thông tin về định danh của tài khoản này, tuy nhiên phía Twitter đã đề nghị tòa án bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump và cho rằng đó là vấn đề thuộc về tự do ngôn luận.

Đơn đề nghị đã được nộp lên tòa án San Francisco, nơi mạng xã hội này đặt trụ sở.

“Quyền tự do ngôn luận ủng hộ người dùng Twitter và bản thân Twitter, điều này nằm trong Bản sửa đổi đầu tiên của Hiến Pháp Hoa Kỳ, bao gồm quyền phổ biến bài viết chính trị nặc danh hoặc sử dụng bút danh”, công ty lập luận.

Twitter cũng bổ sung rằng chính phủ “không thể yêu cầu Twitter tiết lộ thông tin liên quan đến định danh thực của các cá nhân nếu không chứng minh đươc các hành vi phạm tội hình sự hoặc dân sự”.

Động thái này được Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) ủng hộ.

“Chúng tôi hài lòng khi thấy Twitter đứng về phía quyền lợi của người dùng và ACLU sẽ sơm đệ trình các văn bản trước tòa án thay mặt cho người dùng”, ACLU cho biết trong một tuyên bố trên email.

“Để vạch trần người phát ngôn nặc danh trên mạng, chính phủ phải có một sự biện hộ mạnh mẽ. Thế nhưng, trong trường hợp này, chính phủ đã không đưa ra được một lý lẽ nào, dẫn đến mối lo ngại rằng chính phủ chỉ đơn giản là cố gắng dập tắt bất đồng quan điểm".

Vào tháng một, khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, một số tài khoản thường được gọi là “những tài khoản khác” của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu xuất hiện trên mạng.

Hầu hết họ đều tự nhận các nhân viên hiện thời hoặc cựu nhân viên của các cơ quan này và đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về “ông chủ mới” của mình.

Theo đơn kiện, chính phủ đã tìm cách sử dụng quyền lực của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP), thường được sử dụng để có được hồ sơ liên quan đến hàng nhập khẩu, nhằm thu thập thông tin chi tiết về người đứng đằng sau tài khoản @ALT_USCIS.

Lời đề nghị yêu cầu "tất cả hồ sơ liên quan đến tài khoản twitter @ALT_USCIS bao gồm: tên người dùng, tên tài khoản, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ IP".

Văn bản này cũng yêu cầu Twitter trao thông tin vào ngày 13/3/2017.

Đáp lại, Twitter đã nói với tòa án rằng "cho phép CBP tìm hiểu thông tin của người đứng đằng sau tài khoản @ALT _UCCIS sẽ làm ảnh hưởng đến những lời phát biểu của tài khoản đó nói riêng và của nhiều 'tài khoản khác' đã được tạo ra để phản đối các chính sách của chính phủ ".

Bản thân tài khoản này đã đăng một tweet vào ngày Thứ Năm vừa rồi (6/4) trích dẫn Hiến pháp Hoa Kỳ về bảo vệ tự do ngôn luận.

“Các tài khoản khác”

Các tài khoản đã tăng mạnh về số lượng sau khi tài khoản Twitter của Cục Công viên Quốc gia bị đóng cửa. Nguyên nhân là vào lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, tài khoản Twitter này đã đưa ra một bức tranh so sánh quy mô đám đông giữa lễ nhậm chức của Tổng thống Trump với với lễ nhậm chức của Tổng thống Obama năm 2009. Sau khi đóng một thời gian ngắn, tài khoản này đã xuất hiện trở lại với một lời xin lỗi vì dòng tweet đó.

Theo thông tin trên báo chí, vào thời điểm đó, chính Tổng thống Trump đã gọi người đứng đầu Cục Công viên Quốc gia để phê bình. Điều này khiến một cựu nhân viên của Công viên Quốc gia Badlands ở South Dakota tấn công tài khoản Twitter của công viên này để công bố nhiều số liệu thống kê và sự kiện liên quan đến biến đổi khí hậu.

Các bài tweet đã được gỡ bỏ nhanh chóng và quyền truy cập của cựu nhân viên cũng bị thu hồi. Rất khó để xác minh tính xác thực của tài khoản vì các tác giả đều nhấn mạnh đến việc giữ bí mật định danh để bảo vệ công việc của họ.