U23 Thái Lan chuẩn bị bước vào trận mở màn U23 châu Á 2020, trước đối thủ U23 Bahrain (20h15 ngày 8/1).

Ngoài U23 Thái Lan, U23 Bahrain, bảng A còn có sự hiện diện của U23 Iraq và U23 Australia - những đối thủ được xem là ứng viên chức vô địch.

{keywords}
HLV Akira Nishino tuyên bố lấy vé Olympic

Trước thời điểm khai mạc U23 châu Á 2020, HLV Akira Nishino dường như không xem trọng các đối thủ trong bảng.

"Tất nhiên, các đối thủ đều mạnh hơn U23 Thái Lan. Dù vậy, chúng tôi đã có những phân tích cụ thể về từng đội", HLV Akira Nishino tuyên bố.

"Chúng tôi phân tích các đối thủ, và sử dụng phong cách thi đấu quen thuộc của mình để giành kết quả tốt nhất".

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết, ông muốn cùng U23 Thái Lan giành vé Olympic 2020.

"Là chủ nhà, U23 Thái Lan chịu nhiều áp lực. Ngược lại, chúng tôi cũng có được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Mục tiêu của U23 Thái Lan không gì khác là giành vé dự Olympic mùa hè".

{keywords}
U23 Thái Lan lạc quan trước trận ra quân

HLV Akira Nishino cũng tính xa, khi xác nhận tìm cách né U23 Nhật Bản - một đối thủ mạnh ở bảng B, trong trường hợp vào tứ kết U23 châu Á 2020.

"Tôi không muốn gặp U23 Nhật Bản. Để hoàn thành mục tiêu giành vé Olympic, trước mắt chúng tôi phải tránh được Nhật".

Ngoài ra, HLV Akira Nishino cũng tuyên bố đầy tự tin, ông sớm có ý tưởng về đội hình U23 Thái Lan.

"Tôi đã có 11 vị trí xuất phát trong đầu. Mặc dù vậy, tôi muốn các cầu thủ phải cạnh tranh ở mức tối đa.

Không loại trừ khả năng có sự thay đổi vào phút cuối. Toàn bộ cầu thủ U23 Thái Lan đều đã sẵn sàng ra quân, và chúng tôi sẽ lấy 3 điểm tối nay".

TT