Here Maps của Nokia đang trở thành hàng 'hot' khi hàng loạt tên tuổi lớn muốn có được dịch vụ bản đồ địa điểm này.

{keywords}

Here Maps của Nokia đang được rất nhiều 'ông lớn' làng công nghệ thế giới quan tâm. Ảnh: The New York Times 

Sau những tên tuổi lớn của làng công nghệ thế giới như Apple, Facebook, Amazon, Audi AG, BMW, Baidu, Mercedes-Benz,... thì mới đây Uber cũng chính thức bày tỏ ý định mua Here Maps với mức giá lên đến 3 tỷ USD.

Hiện tại, Uber đang dùng bản đồ của Google Maps nhưng nếu có Here Maps, Uber sẽ chủ động kiểm soát và phát triển nhiều dịch vụ của hãng tốt hơn.  

Mới đây nhất, 3 hãng xe hơi lớn nhất nước Đức là BMW AG, Audi AG và Mercedes-Benz (cùng với Baidu của Trung Quốc) chính thức làm việc với Nokia trong cuộc đua giành quyền mua Here. Trong khi đó, Facebook cũng coi Here Maps là một mục tiêu mà hãng này cần có để bớt lệ thuộc vào Microsoft và Google.

Nokia thì không tỏ ra vội vã bởi ở thời điểm hiện tại họ không chịu nhiều áp lực về tài chính. Ngoài ra, hãng điện thoại lừng danh 1 thời cũng cho biết, Alcatel-Lucent cũng đặt vấn đề mua Here Maps với mức giá lên đến 16,6 tỷ USD.

H.P (tổng hợp)