Kevin-Rudd.jpg

Trong một động thái khá ngạc nhiên, Thủ tướng Úc Kevin Rudd ngày 7/4 tuyên bố chính phủ nước này sẽ kêu gọi các công ty tư nhân tham gia vào dự án hạ tầng mạng lớn nhất nước này.

So với các nước phát triển khác, Úc có tốc độ phát triển mạng lưới chậm hơn và chi phí sử dụng Internet đắt hơn, làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường Internet nước này. Tuy nhiên, dự án mạng băng rộng mới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, chủ yếu do địa hình phức tạp, trải dài trên một diện rộng.

“Đã đến lúc chúng ta cần phải dứt khoát trong vấn đề này. Sáng kiến được công bố trong ngày hôm nay chính là một sự kiện mang tầm vóc quốc gia. Việc xây dựng mạng băng rộng tốc độ cao sẽ vì lợi ích lâu dài của Úc”, phát biểu của Thủ tướng Kevin Rudd tại quốc hội.

Tư nhân xây dựng

Dự án mạng băng rộng tốc độ cao của Australia trước mắt sẽ được giao cho hai công ty tư nhân là Optus của Hãng viễn thông Singapore, và Axia NetMedia của Canada. Trước đó, hãng điện thoại lớn nhất Úc là Telstra đã tham gia đấu thầu nhưng không đạt được yêu cầu của chính phủ.

Sau 5 năm sau khi mạng băng rộng trên được hoàn thành, chính phủ sẽ bán phần lớn thị phần cho các công ty tư nhân. Tuy nhiên, lộ trình này sẽ phải đưa ra quốc hội Úc để thông qua.

Mạng băng rộng không dây mới chính là điểm nhấn trong chiến dịch tranh cử của ông Kevin Rudd cuối năm 2007. Việc lựa chọn các công ty tư nhân tham gia vào dự án khổng lồ này cũng cho thấy quan điểm đổi mới của chính phủ Úc, cũng như thể hiện quyết tâm vực dậy nền kinh tế vốn đang thoái trào hiện nay.

Kế hoạch dài hơi

Ông Rudd nói rằng mạng băng rộng mới sẽ được xây dựng bằng 51% vốn chính phủ, và phần còn lại là đóng góp từ phía công ty tư nhân. Chính phủ Úc cũng vừa thông qua gói kích cầu kinh tế trị giá 56 tỉ USD để vực dậy nền kinh tế của nước này.

Cũng theo ông Rudd, sẽ mất khoảng từ 7 - 8 năm để hoàn tất việc xây dựng mạng băng rộng trên. Ông Rudd cũng thừa nhận rằng do thời gian xây dựng quá lâu nên dự án này có thể gặp nhiều khó khăn và trục trặc, bởi không biết từ những cuộc bầu cử sau này, cử tri có ủng hộ dự án này nữa hay không.

Trước mắt, dự án xây dựng mạng băng rộng sẽ tạo khoảng 37.000 công ăn việc làm cho nhân công trong nước. Dự án này cũng sẽ đóng góp khoảng 26 tỉ USD cho nền kinh tế nội địa. Theo dự báo trước đây, tỉ lệ thất nghiệp tại Úc sẽ trên 7% trong năm tới. Sẽ có khoảng 90% gia đình Úc sẽ được kết nối với mạng băng rộng có tốc độ lên tới 100Mbps này.

Theo Reuters, AP/VnMedia