Minh hoạ. Ảnh: iStockphoto

Úc: Choáng vì những hoá đơn điện thoại 100.000 đô

Tuần trước, một nhà bán lẻ và một trường đại học ở Melbourne nhận được hoá đơn điện thoại với số cước cuộc gọi nước ngoài lên tới hơn 100 nghìn đô la Úc, tương đương 119 nghìn USD. Cảnh sát Úc vẫn đang thu thập chứng cứ thêm về các nạn nhân. Cả hai tổ chức này đều giận dữ với hãng viễn thông lớn nhất Úc Telstra nhưng khẳng định họ sẽ thanh toán hoá đơn.

Telstra đã liên lạc với siêu thị điện tử Camberwell Electrics Superstore để hỏi tại sao họ đã thực hiện các cuộc gọi với trị giá cước lên đến 20 nghìn đô la Úc trong chưa đầy hai tuần.

Còn người phát ngôn Đại học Swinburne University nói họ chẳng biết gì về gian lận cho đến khi họ nhận được hoá đơn 80 nghìn đô la Úc.

Các nguồn tin từ cảnh sát nói vụ gian lận đã được thực hiện bởi các nhà sản xuất thẻ điện thoại đóng tại nước ngoài, thường được sinh viên sử dụng để thực hiện các cuộc gọi giá rẻ.

Các nhà sản xuất thẻ điện thoại đã tấn công vào hệ thống điện thoại của một công ty, được biết đến là PABX. Vì vậy, các cuộc gọi do người sử dụng thẻ thực hiện bị tính tiền cho công ty đó. Được biết, các cuộc gọi được thực hiện đến Romania, các phần khác của Đông Âu, Ấn Độ, Nga và châu Á vào thời điểm ngoài giờ hành chính.

Siêu thị điện tử nói trên đã yêu cầu Cảnh sát liên bang Úc điều tra nhưng đại diện công ty nói họ không tự tin có thể tìm ra những kẻ phạm tội ở nước ngoài hoặc thậm chí cả những người đã sử dụng thẻ điện thoại.

Đại học Swinburne University cũng đang đấu tranh với Telstra về hoá đơn, trong đó có những khoản tiền phí cuộc gọi với những số điện thoại mà họ không sở hữu.

Telstra trong một thông cáo nói công ty đã cung cấp thông tin cho khách hàng về những biện pháp ngăn ngừa để bảo vệ mình khỏi những hành động phạm pháp như vậy.

Anh Đào

Theo AAP