- Kể từ nay, việc đến Úc bằng thuyền sẽ không còn có nghĩa là được định cư tại quốc gia này. Những người đến Úc trái phép sẽ được đưa sang Papua New Guinea để xem xét.

Úc vừa đạt được một thỏa thuận với Papua New Guinea (PNG) hôm nay (23/7) về giải quyết nhập cư trái phép. "Thỏa thuận định cư khu vực" quy định, kể từ nay, việc đến Úc bằng thuyền sẽ không còn có nghĩa là được định cư tại quốc gia này. Theo đó, những người đến Úc trái phép sẽ được đưa sang Papua New Guinea để xem xét và nếu xét thấy họ là người tị nạn, những người này sẽ được định cư tại PNG.

Trước thực trạng nhập cư trái phép khiến nước này đau đầu trong những năm qua, thỏa thuận trên cho thấy sự cứng rắn nhưng cũng nhân đạo của Chính phủ Úc trong việc xử lý triệt để nhập cư trái phép.

Theo chính sách mới, những người tị nạn sẽ được đưa sang đảo Manus của PNG ngay khi các thủ tục khám sức khỏe hoàn tất và chỗ ở thích hợp được xác định. Các viên chức của chính phủ PNG sẽ xem xét đơn của những người tìm kiếm tị nạn trên đảo Manus.

{keywords}
Đến Úc bằng thuyền, không có visa sẽ không còn có nghĩa là được định cư tại quốc gia này

Trong trường hợp những người được xét duyệt không phải là người tị nạn, họ sẽ bị trả về quê hương hoặc một quốc gia mà họ đã có quyền cư trú, hay được giữ tại cơ sở chuyển tiếp tại PNG.

Chính sách mới này được áp dụng ngay sau khi công bố và áp dụng với tất cả mọi đối tượng cho dù mang quốc tịch nào.

"Có một điều chắc chắn rằng nếu người ta trả hàng ngàn và hàng ngàn đô la cho những kẻ đưa người vượt biên bất hợp pháp, họ đang mua một tấm vé để đến một nước khác chứ không phải là Úc" - tuyên bố của Thủ tướng Úc, Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Đa văn hóa và Quốc tịch.

Thỏa thuận mới ký kết với PNG có hiệu lực ngay sau công bố. Những người đến Úc trước khi công bố thỏa thuận sẽ không phải chịu các thỏa thuận định cư mới ở PNG. Tuy nhiên, những người đến sau 13/8/2012 vẫn có thể bị chuyển sang quốc gia làm thủ tục khu vực để các yêu cầu của họ được xem xét.

Không có con số tối đa quy định số người có thể được chuyển sang PNG theo bản thỏa thuận mới. Trong khi đó, Úc vẫn áp dụng nguyên tắc "không có lợi thế" để xem xét các trường hợp tị nạn.

Nước này tin rằng, đây là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm giảm thiểu đáng kể bất cứ động cơ nào cho việc tham gia những hải trình nguy hiểm bằng thuyền đến Úc, đồng thời tăng thêm các cơ hội cho việc tái định cư thông qua những cách thức theo quy định qua chương trình nhân đạo của quốc gia này .

Theo Bộ chuyên trách về nhập cư Úc, chương trình nhân đạo của nước này đã tăng quota lên tới 20.000 chỗ một năm. Đây là sự gia tăng lớn nhất đối với lượng tiếp nhận nhân đạo của Úc trong 30 năm qua.

Linh Thư