lx.rsf02.07.jpg

>> 10 điểm tăng sức hấp dẫn cho Ultrabook năm 2012

>> 'Kỷ nguyên ultrabook' đang đến

>> Ultrabook sẽ không đi vào vết xe đổ của netbook

>> CES 2012: Loạt Ultrabook mới xuất hiện

Cuộc đua chống lại MacBook Air

Khi doanh số máy tính cá nhân sụt giảm – một phần vì suy thoái kinh tế toàn cầu, một phần vì sự áp đảo của máy tính bảng iPad – các nhà sản xuất PC đang tìm một dòng sản phẩm thay thế để chinh phục khách hàng và tăng lợi nhuận.

Đầu tiên, các hãng sản xuất đã bắt đầu theo cách họ vẫn làm: tham khảo một thiết kế của Apple. Theo dữ liệu từ hai hãng nghiên cứu thị trường IDC và Gartner, vào quý IV/2011, doanh số PC của HP và Acer – hai hãng máy tính lớn nhất thế giới – đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2010. Trong khi đó, doanh số của Apple đã tăng xấp xỉ 20%.

Đóng góp một phần vào sự “phất” lên của Apple là laptop siêu mỏng, siêu nhẹ MacBook Air. Vậy các nhà sản xuất PC giới thiệu gì tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2012? Đó chính là ultrabook.

Trên màn hình giới thiệu ở gian trưng bày CES 2012 của Intel là rất nhiều các mẫu ultrabook của HP, Lenovo, LG và Asus. Ngoài ra, Intel hi vọng sẽ có thêm 70 thiết kế ultrabook xuất hiện vào năm 2012, ông Anand Lakshmanan, giám đốc phụ trách sản phẩm ultrabook của Intel cho biết.

Theo ông Lakshmanan, hầu hết các mẫu ultrabook đều có giá trên 900 USD. Intel đang muốn làm việc với các đối tác phần cứng để giảm giá trung bình xuống còn 700 USD.

Một số loại ultrabook lại muốn cạnh tranh với MacBook Air, nếu không về giá cả thì sẽ là phần cứng và các tính năng. Ví dụ, XPS 13 của Dell giá 1.000 USD có vỏ nhôm và màn hình 13 inch, nặng 1,35 kg và mỏng 6 mm. Ultrabook S5 của Acer chưa công bố giá bán thì nặng chỉ 1,35 kg, với số đo 15 mm ở điểm dày nhất, đã trở thành laptop mỏng nhất thế giới, mỏng hơn cả MacBook Air có điểm dày nhất 17 mm.

acer.jpg
Ultrabook S5 “mỏng nhất thế giới” của Acer

Các nhà sản xuất đang tìm mọi cách để tạo nét đặc biệt cho ultrabook của mình, cũng như với MacBook Air của Apple. Ultrabook 14 Spectre của HP giá 1.400 USD có nắp máy được bao phủ lớp kính bảo vệ Gorilla Glass khá bắt mắt. Ngoài ra, ultrabook 13 inch Folio giá 900 USD cũng có các tinh năng bảo mật đặc biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Sự “nhiệt tình” dành cho ultrabook của các nhà sản xuất phần cứng cũng ảnh hưởng tới Intel. Hiện tại vi xử lý của Intel khó được tìm thấy trên tablet hoặc smartphone. Hầu hết các thiết bị di động đều chạy vi xử lý dựa trên cấu trúc do ARM. Qualcomm, Samsung và Nvidia đã chiếm lấy thị trường phát triển nhanh này của Intel.

AMD, đối thủ của Intel về chip PC đã có kế hoạch sản xuất các loại chip tiết kiệm điện sử dụng trong laptop mỏng. Tại CES 2012, công ty này cho biết đang phát triển dòng vi xử lý có tên Trinity để sử dụng cho các loại laptop “siêu mỏng” có giá chỉ 500 USD.

“Công lao” của Apple hay xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp?

ultrabook-asus-4.jpg

Đối với nhà phân tích Ken Dulaney của Gartnet, ultrabook rõ ràng đang thách thức MacBook Air và iPad của Apple. Ông cho rằng “đây là phản ứng dành cho Apple, một công ty thường đặt ra các tiêu chuẩn về thiết kế được nhiều người bắt chước”.

Phát ngôn viên Mike Hockey của HP cho biết, từ năm 2008, hãng đã giới thiệu notebook Envy 133 dày 17 mm và nặng 1,5 kg. Tuy nhiên, sản phẩm này không mấy thành công. Năm 1996, Toshiba cũng ra notebook Libretto 20 với màn hình 6,1 inch, nặng 0,9 kg, đi kèm vi xử lý kém mạnh mẽ. Libretto 20 cũng bị ngừng sản xuất vào năm 1999. Năm 2009, Dell ra notebook mỏng và nhẹ có tên Adamo. Sản phẩm giá 1.800 USD này cũng bị ngừng sản xuất từ năm 2010.

Ông Darren Gladstone, phụ trách blog The Next Bench thuộc phòng quan hệ công chúng của HP cho biết: “Từ rất lâu, chúng tôi đã tìm cách tạo ra dòng sản phẩm nhỏ, nhẹ và tiết kiệm điện năng. Tôi nghĩ ultrabook đã đạt được mục tiêu này”.

Nhà phân tích Stephen Baker của hãng nghiên cứu NPD lại cho rằng, laptpop siêu mỏng phát triển sự suy giảm nói chung của ngành công nghiệp PC, hơn là nhờ xu hướng mà Apple khơi nguồn. Việc đổ xô phát triển laptop siêu mỏng tiết kiệm điện là nỗ lực của toàn ngành công nghiệp nhằm tăng giá trung bình của notebook để tăng lợi nhuận. Ông nhận định, khách hàng trung bình thường bỏ ra dưới 500 USD cho một chiếc laptop, và hầu hết các loại notebook trên mức giá đó đều là laptop hiệu xuất cao dành cho công việc hoặc chơi game.

Ultrabook sẽ thúc đẩy khách hàng phổ thông chấp nhận mức giá cao hơn. Stephen Baker nói: “Họ đang tìm cách tạo ra các sản phẩm đem lại trải nghiệm và thiết kế hấp dẫn người dùng phổ thông, cũng như cho khách hàng động lực để chi thêm tiền cho các sản phẩm này

Ông cho rằng, lý tưởng nhất, để ultrabook có thể thành công rộng khắp, các nhà sản xuất phải giảm giá xuống còn từ 500 – 700 USD. Trong khi ultrabook không thu được mấy thành công một phần vì giá cao, rất có thể giá sẽ giảm dần theo thời gian. Baker nói “Chúng ta đừng giết chết sản phẩm trước khi nó có cơ hội phát triển.”

Xu hướng ultrabook lai tablet

tabletlai.jpg
Xu hướng ultrabook lai tablet định hình tại CES 2012

Đối với Intel, notebook mỏng hơn chỉ là bước đầu tiên. Hãng cho biết kế hoạch lâu dài của họ là ultrabook sẽ được tạo ra từ sự kết hợp laptop nhỏ gọn và tablet. Có nghĩa là trong vài năm nữa, ultrabook có thể sẽ là chiếc laptop mỏng, nhẹ với màn hình có thể tháo rời để sử dụng như tablet. Nhà sản xuất Trung Quốc Lenovo đã trưng bày IdeaPad Yoga tại CES 2012, một chiếc laptop với màn hình có thể lật ra phía sau và sử dụng như một tablet.

Nhà quản lý nhãn hiệu Bryan Deaner của Intel nói: “điều đó cho thấy nghiên cứu của chúng tôi đã bắt đầu có tác dụng. Đó chính là xu hướng thực sự trong tương lai”.

Intel tin rằng thực tế tablet vẫn chưa mạnh mẽ và có đủ khả năng như máy tính thông thường. Chính vì thế, Intel muốn các công ty kết hợp hai loại hình với nhau trong ultrabook. “Khi bạn kết hợp tablet và laptop theo cách hợp lý, đó sẽ là ultrabook”.

Theo Nytimes