Gã khổng lồ phần mềm Microsoft và đại gia chip Intel sẽ bắt tay để tung ra những thiết bị vừa đạt hiệu suất cao, lại vừa có khả năng tiết kiệm điện nhờ sự kết hợp giữa hệ điều hành mới Windows Blue với nền tảng chip sắp ra mắt Haswell.

Theo một nguồn tin thân cận với Microsoft, thế hệ ultrabook Haswell đầu tiên với thời lượng pin cực lâu sẽ chỉ cài đặt hệ điều hành Windows Blue. Nói cách khác, nền tảng chip Haswell sẽ gắn chặt với hệ điều hành còn chưa ra đời Windows Blue của Microsoft.
Dự kiến công bố vào tháng 6 tới, Haswell là thế hệ chip phổ thông kế tiếp của Intel, chuyên hướng tới ultrabook và các thiết bị lai giữa laptop với máy tính bảng. Chủ tịch Paul Otellini của Intel từng gọi Haswell là "sự cải tiến về thời lượng pin lớn nhất trong lịch sử" của hãng.
Đồng thời, Windows Blue cũng sẽ góp phần vào khả năng tiết kiệm pin của cả hệ thống do Microsoft đã tích hợp một chế độ "Power" đặc biệt vào hệ điều hành này, cho phép Windows Blue thích nghi với nhiều loại phần cứng di động với hiệu suất khác nhau.
Về cơ bản, Blue kết hợp với chip Intel sẽ khiến hệ điều hành này trở nên "gọn nhẹ" giống như hệ điều hành smartphone/máy tính bảng vậy.
"Người dùng sẽ có thể mua những ultrabook nhanh hơn PC Ivy Bridge hiện hành nhưng thời lượng pin lại lâu hơn", cũng nguồn tin trên khẳng định. Một số ưu điểm nổi trội của Haswell là chế độ "Chờ" cải tiến, cho phép thiết bị vẫn kết nối với hộp thư, các mạng xã hội và mạng Internet nói chung kể cả trong lúc ngủ. Nhờ vậy, ngay khi bạn mở nắp ultrabook, mọi dữ liệu cập nhật đã sẵn sàng để đồng bộ hóa.
Mới đây nhất, một hình ảnh được cho là màn hình khởi động của Windows Blue đã rò rỉ lên mạng, cho thấy một số thay đổi nhỏ so với Windows 8. Chẳng hạn như các ô động Live Tile sẽ có kích cỡ to nhỏ khác nhau tùy theo cài đặt của người dùng, chế độ snap view bổ sung và nhiều lựa chọn mới về cá nhân hóa. Ngoài ra, người dùng cũng thoáng thấy dấu vết của trình duyệt IE 11.
Y Lam (Theo CNET)