![]() |
| Ultrabook - laptop mang phong cách mới thể hiện “cá tính” của người dùng. |
Siêu mỏng và khởi động siêu nhanh
Trong cả 3 mẫu Ultrabook có tên gọi S3, Zenbook và U300s đã được Acer, Asus và Lenovo tung ra tại Việt Nam, tất cả đều có một điểm chung là siêu mỏng và siêu “quyến rũ”. Trong đó Asus Zenbook đang được xem là mỏng nhất với điểm dày nhất chỉ 9mm, trong khi đó Acer là 13mm và Lenovo 14,9mm.
Về cấu hình, tất cả đều theo chuẩn của Intel khi sử dụng bộ vi xử lý được công ty này thiết kế riêng dành cho dòng Ultrabook. CPU sử dụng trong các máy này là Core i5 và Core i7, Acer còn có thêm dòng Core i3, tất cả đều thuộc thế hệ 2 và các máy này đều trang bị Ram 4GB, ổ cứng SSD 128GB, có thể mở rộng lên 256GB.
Điểm nổi bật nhất của những chiếc Ultrabook của các hãng đó chính là việc khởi động siêu nhanh và trở lại hoạt động rất nhanh từ chế độ ngủ (sleep). Những thử nghiệm thực tế cho thấy Zenbook của Asus, S3 của Acer và U300s của Lenovo, người dùng chỉ cần mất 20 giây là có thể làm việc trên máy, đặc biệt với công nghệ Instant On, khi máy đang ở chế độ sleep, người dùng chỉ phải chờ 2 giây là máy trở lại hoạt động bình thường.
Người dùng cũng sẽ bị mê hoặc với Ultrabook bởi máy được trang bị màn hình LED độ phân giải HD+ với độ phân giải 1366x768pixel, đặc biệt Zenbook của Asus độ phân giải có thể lên đến 1600x900pixel. Với độ phân giải đó, màn hình của máy sắc nét, hiển thị hình ảnh trong veo, màu sắc rất chuẩn, giúp người dùng thoải mái khi xử lý hình ảnh và trải nghiệm các video trên máy. Đáng tiếc ở đây là các Ultrabook đều tích hợp card màn hình onboard nên về khả năng xử lý đồ họa khi chơi game khá kém, hình ảnh đẹp nhưng chơi game lại rất rơi vào tình trạng lag, giật...
Một điểm hạn chế của những chiếc Ultrabook đó là do được thiết kế mỏng nên chúng chỉ được trang bị các kết nối cơ bản như USB, microUSB, microHDMI, đầu đọc thẻ nhớ và giắc cắm âm thanh, muốn sử dụng các kết nối khác người dùng phải mua cổng chuyển mới thực hiện được.
Nhìn chung những chiếc Ultrabook được đưa ra thị trường ở thời điểm hiện tại, đều được đánh giá cao từ thiết kế, đến hiệu năng sử dụng và đặc biệt Pin của máy cũng cho thời gian hoạt động lâu như Asus và Acer là 5 tiếng và Lenovo lên tới 8 tiếng. Đây là một thế mạnh, biến Ultrabook trở thành những chiếc máy hợp với các doanh nhân, đặc biệt là đối với những người thích di chuyển.

Giá thành đang là vấn đề lớn
Với những thế mạnh như trên, Ultrabook được xem là một lựa chọn hoàn hảo cho nhiều người, nhưng tất cả đều sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, khi mức giá của nó đang rất cao ngay trong thời điểm ra mắt.
Acer S3 sử dụng chip xử lý Core i3 đang được xem có giá rẻ nhất với 20 triệu đồng. Tuy nhiên, cấu hình này thực tế làm máy khá yếu, còn nếu chọn Core i5 hay Core i7, người dùng sẽ phải trả thêm một khoản đáng kể. Trong khi đó, Asus Zenbook với 2 mẫu là UX21 và UX31 lần lượt được bán với giá 26,6 triệu đồng và 29,6 triệu đồng, Lenovo U300s cũng không rẻ hơn khi được bán với giá 29,5 triệu đồng. Đây là mức giá mà theo nhiều đánh giá đã ngang bằng với chiếc Macbook Air của Apple - hãng đang đứng đầu thị trường với laptop siêu mỏng. Tuy nhiên, đa số lại cho rằng, chọn chiếc máy của Apple sẽ tốt hơn.
Intel cho biết, khi tung ra Ultrabook, họ đã bỏ ra 300 triệu USD để đầu tư cho các hãng và mức giá của các dòng laptop này lúc đưa ra thị trường sẽ dao động trong khoảng trên dưới 20 – 22 triệu đồng. Thực tế cho thấy, mức giá được các hãng đưa ra đã làm nhiều người bất ngờ bởi cao hơn rất nhiều so với tuyên bố trước đó của họ.
Trước mức giá của Ultrabook, rất nhiều người đã thắc mắc tại sao lại có sự chênh lệch như vậy, ông Phạm An Dương, Giám đốc kinh doanh của Intel Việt Nam cho biết, do thời điểm này mới ra mắt nên mức giá các hãng còn khá cao do phải đầu tư rất nhiều từ ban đầu, nhưng trong năm tới giá của dòng sản phẩm này chắc chắn sẽ giảm. Intel đặt mục tiêu Ultrabook sẽ chiếm 40% thị phần vào năm tới, khi đó số lượng hàng bán ra tốt sẽ bù lại khoản đầu tư ban đầu, đẩy giá sản phẩm xuống thấp.
Ông KylerTan, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết, mức giá của các hãng chắc chắn trong thời gian tới sẽ thay đổi để phù hợp hơn với người dùng. Thay đổi này thể hiện thông qua việc họ sẽ đưa ra các cấu hình máy khác nhau để người dùng lựa chọn tùy theo nhu cầu.
Chính vì thế, nhiều người cho rằng chọn Ultrabook ở thời điểm hiện nay là chưa phù hợp với nhiều người dùng. Bởi với những tính năng chỉ nổi trội ở một vài đặc điểm mà với mức giá như trên, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn khác phù hợp hơn. Một chiếc Macbook Air, Samsung Series9, hay với các dòng laptop siêu mỏng của Dell, Toshiba, thậm chí là Sony VaioZ... được xem là một lựa chọn tốt hơn những chiếc Ultrabook này, đặc biệt là về cấu hình cũng như khả năng xử lý đồ họa.
Như vậy, có thể nói, người dùng muốn được sử dụng những chiếc Ultrabook ở Việt Nam hợp với túi tiền của mình sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Đây có lẽ không phải là một điều đáng ngại đối với nhiều người, ngoại trừ những người đam mê công nghệ và muốn thể hiện “cá tính” thông qua một chiếc laptop mang phong cách mới.
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 11/2011.
