ultrabook.jpg

>> 10 điểm tăng sức hấp dẫn cho Ultrabook năm 2012

>> CES 2012: Loạt Ultrabook mới xuất hiện

>> Acer Aspire S5, Ultrabook mỏng nhất thế giới

Rất nhiều cuộc bàn luận trước thềm Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2012 là về ultrabook. Tuy nhiên, không ít người nghi ngờ liệu ultrabook có thể thành công khi netbook thất bại, nhất là năm 2011 vừa qua, nhiều khách hàng mua sắm thiết bị di động đã lựa chọn tablet. Hơn nữa, ultrabook bị cho rằng có quá nhiều nét giống netbook mà lại cùng hướng đến thị trường mà netbook đã từng thất bại. Những lời chỉ trích này hoàn toàn sai. Ultrabook là một dòng sản phẩm hoàn toàn khác và không phải chịu quá nhiều áp lực cạnh tranh với tablet như netbook.

Dưới đây là những ưu điểm khiến ultrabook vẫn có cơ hội thịnh hành dù người mua máy tính đã thờ ơ với netbook.

1. Các tiêu chuẩn thống nhất

tieuchuan.jpg

Một trong những vấn đề lớn nhất mà netbook gặp phải là có quá nhiều sản phẩm netbook với thiết kế khác nhau trên thị trường. Thông thường, khách hàng rất khó tưởng tượng netbook nói chung là một thiết bị như thế nào. Ultrabook thì khác, dòng thiết bị này được định nghĩa bởi những tiêu chuẩn cụ thể do Intel thiết lập ra.

2. Khả năng xử lý

Dell-XPS-13-ultrabook-2-1-S.jpg

Khả năng xử lý của netbook bị chỉ trích khi không thể chạy một số ứng dụng cần thiết của khách hàng. Trong khi đó, Ultrabook được thiết kế để đem lại sức mạnh xử lý tương đương với các mẫu notebook hiện tại. Theo thời gian, khả năng này còn được cải thiện hơn nữa.

3. Thời gian sử dụng pin khủng

Trong thực tế, một chiếc máy tính không thể đạt tiêu chuẩn là ultrabook trừ khi có thời gian sử dụng pin ít nhất 5 giờ sau một lần sạc. Đây là một điểm nổi bật của dòng sản phẩm này.

4. Khách hàng đã sẵn sàng

MS-ultrabooks_2059415b.jpg

Thực tế cho thấy khách hàng chưa thực sự sẵn sàng bỏ tiền mua netbook khi thiết bị này được giới thiệu. Netbook đã từng là trào lưu mua sắm trong một thời gian ngắn trước khi doanh số của chúng nhanh chóng sụt giảm vì tablet xuất hiện trong lúc khách hàng nhận ra netbook không hữu ích như họ tưởng.

Tuy nhiên hiện nay, khi ngày càng nhiều người có nhu cầu mua sắm thiết bị di động, dòng máy tính cá nhân siêu mỏng, siêu nhẹ ultrabook là một lựa chọn sáng giá.

5. Ultrabook không cần “lo” về tablet

Như đã nói trên, netbook “chết” một phần vì tablet. Trong khi đó, ultrabook không cần phải lo lắng về điều đó. Thiết kế của ultrabook là để cạnh tranh với notebook siêu nhẹ chứ không phải tablet. Khách hàng sẽ nhanh chóng nhận ra ultrabook không phải sản phẩm thay thế tablet và ngược lại.

6. Các nhà cung cấp có chiến lược tập trung vào ultrabook

Nếu không được các hãng sản xuất lớn hỗ trợ, cơ hội thành công của ultrabook sẽ không cao như vậy. Các công ty lớn như HP và Dell đang đầu tư mạnh cho ultrabook. Điều này sẽ giúp ultrabook thu hút sự chú ý của khách hàng. Đây là lợi thế mà netbook không hề có trước đây.

7. Chỉ cần ultrabook là đủ

lx.rsf02.07.jpg

Không giống như netbook, một ưu điểm của ultrabook là chúng có thể được sử dụng như chiếc máy tính duy nhất của khách hàng. Với bàn phím kích thước đầy đủ, màn hình lớn, khả năng xử lý mạnh mẽ nhưng vẫn giữ thiết kế siêu mỏng và siêu nhẹ, ultrabook vừa là chiếc laptop đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng ở nhà, vừa là thiết bị lý tưởng cho mục đích sử dụng di động.

Nhờ ưu điểm nói trên, ultrabook có khả năng được yêu thích bởi những doanh nghiệp muốn nhân viên của mình làm việc hiệu quả ở bất cứ nơi đâu.

Theo Eweek