điện thoại di động, xóa mù chữ

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khảo sát 5.000 người tại Ethiopia, Ghana, India, Kenya, Nigeria, Pakistan và Zimbabwe. Báo cáo viết: “Tại các nước hiếm sách vở, điện thoại di động lại tràn ngập. Dù chúng được dùng chủ yếu để liên lạc, ngay cả một thiết bị đơn giản nhất cũng là cửa ngõ dẫn đến những bài học dài hơn”. Đây là kết quả hợp tác giữa UNESCO và Nokia cùng nền tảng đọc sách di động Worldreader.

Báo cáo dẫn thông tin từ Liên Hợp quốc cho biết đã có hơn 6 tỷ người đã và đang sử dụng điện thoại di động, đồng nghĩa với phần lớn dân số thế giới có cơ hội tiếp cận các tài nguyên sách.

Cũng theo báo cáo, nữ giới là đối tượng được hưởng lợi từ thiết bị di động nhiều gấp 6 lần nam giới, dù có tới 77% người dùng di động là nam. Nữ dành nhiều thời gian đọc hơn, khoảng 207 phút/tháng trong khi nam chỉ dành khoảng 33 phút/tháng.

Tuy nhiên, các nội dung thú vị trên di động vẫn khá ít, 60% người được khảo sát xem đây là rào cản ngăn học đọc sách trên di động. Theo Worldreader, các thể loại phổ biến nhất trên nền tảng này là lãng mạn và tôn giáo; các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là Harry Potter, Romeo and Juliet, Animal Farm và Twilight.

Worldreader do David Risher, cựu quan chức Microsoft và Amazon cùng Colin McElwee, một cựu Giám đốc tiếp thị thành lập năm 2010. Mục tiêu của hãng là cung cấp sách điện tử miễn phí cho hơn 1 tỷ người vào cuối năm nay.