![]() |
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được biết đến là bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh Phú Thọ, được xếp loại Bệnh viện hạng I với quy mô 1500 giường bệnh.
Đây cũng là bệnh viện vệ tinh của nhiều bệnh viện trung ương gồm Việt Đức, Tim mạch Việt Nam, Bạch Mai, K Trung ương, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Vì thế, bệnh viện đã nhận được sự hỗ trợ trong đào tạo cán bộ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật từ các bệnh viện hạt nhân.
Đến nay, bệnh viện đã ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu như gây mê hồi sức, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật u não, phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật chấn thương, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nội soi tiết niệu, nội soi chuẩn đoán, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, ghép thận...
Ngoài ra, tăng cường hợp tác quốc tế đang là một bước tiến mới của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu, góp phần vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại hóa.
Theo bác sỹ Ngô Hữu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, viện đang đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, quản lý, khám chữa bệnh theo mô hình bệnh viện thông minh.
Như tại Trung tâm Ung bướu, với chức năng khám tầm soát, phát hiện sớm, chẩn đoán các bệnh ung thư; điều trị các bệnh ung thư đồng bộ các phương pháp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, hiện hàng ngày điều trị cho 300-350 người bệnh nội trú, khám ngoại trú cho 100-150 người bệnh.
Hệ thống trang thiết bị của trung tâm khá đồng bộ và hiện đại nhằm khám, phát hiện, tầm soát và điều trị bệnh lý ung thư như máy CT Scanner 64 dãy, máy chụp MRI 1.5 Tesla, máy siêu âm màu 4D, máy Xquang kỹ thuật số, máy gia tốc tuyến tính (LINAC) của hãng Elekta; hệ thống máy CT SIM (CT mô phỏng); 1 cánh tay MAXIO giúp định vị vị trí u trong sinh thiết, điều trị ung thư.
Tuy nhiên nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tại địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận ngày càng tăng, đặc biệt là chuyên ngành ung bướu. Việc nâng cao trình độ chuyên môn kĩ thuật, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung bướu là vô cùng quan trọng.
Bác sỹ Ngô Hữu Hà nhấn mạnh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh là xu thế chung của thế giới hiện nay và đã được áp dụng phổ biến ở các nước có nền y tế hiện đại.
Bệnh viện đang phối hợp chặt chẽ với IBM và Five9 để triển khai phần mềm trí tuệ nhân tạo IBM Watson for Oncology nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho bác sỹ và bệnh nhân, góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân ung thư tỉnh Phú Thọ và lân cận.
IBM Watson for Oncology là phần mềm hỗ trợ bác sỹ điều trị ung thư dựa trên nền tảng Điện toán biết nhận thức của IBM.
Với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và các dữ liệu phi cấu trúc, cùng với cơ sở dữ liệu về ung thư khổng lồ lên tới hàng triệu hồ sơ bệnh án được đào tạo bởi trung tâm ung thư hàng đầu thế giới - Trung tâm Ung bướu Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center.
Watson for Oncology có khả năng đọc và phân tích nhiều dữ liệu khác nhau để đưa ra gợi ý điều trị cho các bác sĩ, sau khi nghiên cứu sâu.
“Chúng tôi kỳ vọng IBM Watson for Oncology sẽ đóng vai trò quan trọng cho bác sỹ trong việc lên kế hoạch điều trị hiệu quả cho bệnh nhân ung thư, giúp bác sỹ nhanh chóng cập nhật các phác đồ điều trị, các loại thuốc mới và hiệu quả nhất”, bác sỹ Ngô Hữu Hà nói.
.jpg?width=0&s=8WgMyIr4hy1ICJaQMxRsZQ)