
Pinch Media, hãng tiếp thị và hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng cho iPhone, nhận định "thật đáng ngạc nhiên là số người dùng thực sự sử dụng những ứng dụng dành cho iPhone mà họ tải về từ “chợ ứng dụng” App Store ngay sau đó chỉ chiếm khoảng 30%, sau 20 ngày tỷ lệ này chỉ còn chưa đến 5%".
Kết quả này được Pinch Media nghiên cứu và khảo sát từ hơn 30 triệu lượt tải trên App Store của Apple. Nếu so sánh, tỷ lệ “sống sót” của các ứng dụng cho iPhone này còn thấp hơn cả những phần mềm miễn phí.
Thực ra, những con số đáng ngạc nhiên này không phải được công bố lần đầu tiên. Hồi tháng 8/2008, các website và blog về công nghệ nổi tiếng thế giới như GigaOm hay TechCrunch đã lên tiếng cảnh báo tình trạng này nhưng khi đó hầu như không mấy ai để ý bởi App Store của “Quả táo” mới chỉ khai trương được một tháng.
Đến nay đã 7 tháng trôi qua, “chợ ứng dụng cho iPhone” của Apple đã chính thức chào bán 15.000 ứng dụng và đã thu hút tới 500 triệu lượt tải nhưng tình trạng “tải về để làm rác” vẫn không thay đổi.
Dẫu vậy, lại một sự ngạc nhiên nữa là những hoạt động của App Store vẫn tiếp tục náo nhiệt và Apple đã coi đây là điểm “hấp dẫn” của các chiến dịch tiếp thị cho iPhone của họ những tháng gần đây và đặc biệt nhấn mạnh đến việc giới thiệu những ứng dụng dành cho khối khách hàng doanh nghiệp và giải trí.
![]() |
| Đã 7 tháng với hơn 500 triệu lượt tải nhưng số "ứng dụng rác" vẫn không hề giảm đi. |
Nhưng nếu người dùng cảm thấy các ứng dụng cho iPhone “chán” đến như vậy, tại sao chúng vẫn tồn tại? Tổng giám đốc của Pinch Media lý giải rằng nguyên nhân chính của thực trạng này là do Apple đã xây dựng và rất thành công trong việc tạo ra một kênh phân phối “cực kỳ dễ sử dụng” (kể cả khi thanh toán) và người dùng sẽ cảm thấy không ngần ngại khi đưa tay ra “chấm” vào màn hình cảm ứng để tải về một ứng dụng nào đó mà họ thấy thích. Apple cũng tỏ ra “tinh quái” khi không đưa tính năng “thử trước khi mua” (một tính năng rất quan trọng đối với các chợ phần mềm và ứng dụng) vào App Store hay họ còn thành công hơn nữa khi tạo cho người dùng một tâm lý rằng các ứng dụng của iPhone hầu hết là miễn phí và nếu có thu phí thì cũng không đắt lắm nên đa số đều tỏ ra không mấy thận trọng khi dạo qua các “shop” ứng dụng này.
Theo phát hiện của Pinch Media, chỉ có khoảng 10% số ứng dụng đã được tải về của iPhone tồn tại trên điện thoại của người dùng và hầu hết đó chỉ là những trò chơi và các ứng dụng mang tính giải trí như xem phim hay chức năng mạng xã hội Facebook.
Nhưng dẫu vậy thì các nhà phát triển ứng dụng vẫn kiếm bộn từ hơn 90% còn lại bởi nhiều người vẫn thích “thử xem ứng dụng mới thế nào” và tiếp tục sa bẫy.
Điều này có ý nghĩa rất quan trọng bởi việc “chế tạo ra những chiếc bẫy tinh vi hơn” (từ dùng của ông Tổng giám đốc Pinch Media) vẫn là một ngành kinh doanh béo bở đối với thế giới công nghệ di động nói chung. Lời khuyên đối với các nhà phát triển ứng dụng là: Hãy thu tiền trước và đừng bao giờ tin vào cái gọi là “thu nhập lũy tiến theo số lượt xem quảng cáo” bởi số người xem hay bấm vào những quảng cáo này giảm đi rất nhanh sau khi các ứng dụng được cài đặt trên iPhones.
Theo CNET
