![]() |
Ngoài ra, HTC cũng tiết lộ với The Verge về ứng dụng chụp ảnh Zoe dành cho các thiết bị Android không phải do HTC sản xuất. BlinkFeed và Zoe vốn độc quyền trên One và các smartphone HTC khác.
Với động thái này, HTC đã đi theo con đường mà Motorola mở ra khi đưa các ứng dụng tự phát triển lên kho ứng dụng Google Play. Trước đó, hồi tháng 10/2013, Motorola phát hành ứng dụng chụp ảnh của Moto X lên kho ứng dụng để người dùng tải và cập nhật các bản sửa lỗi nhanh hơn, không bị phụ thuộc vào nhà mạng. Mở rộng phạm vi thiết bị cho BlinkFeed và Zoe là bước đi táo bạo, có thể giúp nâng cao nhận thức thương hiệu, cho phép mọi người thử dụng phần mềm của HTC trước khi mua điện thoại.
Thách thức lớn nhất tại thời điểm này cho HTC là thuyết phục mọi người đến cửa hàng, mua sản phẩm. Cho họ “nếm” trước một số dịch vụ của HTC cũng là một cách để hoàn thành mục tiêu này.
