![]() |
Có phải Apple đang cố gắng cạnh tranh với ứng dụng mới ra của Google? Dường như là không!
Trích dẫn từ “một nguồn thân cận với công ty”, trang MacDailyNews đưa tin Apple sẽ công bố ứng dụng iMessage cho Android trong tuần tới. Mặc dù một số người sử dụng có thể đánh giá cao động thái này, nhưng đó không phải là thứ Apple thường làm. Cùng với các dịch vụ và ứng dụng khác, iMessage cũng là một dịch vụ độc quyền dành riêng cho các thiết bị Apple. Chỉ những người sở hữu iPhone, iPad, iPod hoặc Mac mới có thể sử dụng dịch vụ này. Vậy nên nhiều người băn khoăn, nếu động thái này của Apple là thực, gã khổng lồ Cupertino đang có “âm mưu” gì?
Tháng trước, trong hội nghị dành cho nhà phát triển Google I/O, Google đã giới thiệu một ứng dụng nhắn tin mới . Không giống như Apple, ứng dụng nhắn tin của Google với tên gọi Allo là một dich vụ đa nền tảng, cho phép người sử dụng có thể dùng trên cả iOS và Android, giúp chúng ta liên lạc với bạn bè mà không gặp bất cứ hạn chế nào về hệ điều hành. Khi một ứng dụng chạy được song song nhiều nền tảng, người sử dụng sẽ cảm thấy tiện lợi hơn. Rất có thể, Apple phải sử dụng chiến lược này để giữ chân người dùng đang sử dụng dịch vụ iMessage trước khi họ bỏ sang Allo. Cả iMessage và Allo đều cung cấp khả năng mã hóa cuối đến cuối và nếu những người dùng lưu tâm đến tính bảo mật của tin nhắn, chắc chắn họ sẽ chọn Allo bởi iMessage không có trên Android.
Dù biết vậy nhưng chúng ta không thể khẳng định thông tin của bài báo kia là hoàn toàn chính xác. Nếu Apple thực sự quyết định đưa iMessage vào Android, đây có thể là lần đầu tiên công ty mở một dịch vụ độc quyền cho các đối tượng không phải là người dùng Apple. Đương nhiên bạn có thể nhắc đến ứng dụng Music của Apple, nhưng đó là một trường hợp khác. Apple cần phải mở rộng đối tượng người sử dụng cho một ứng dụng mới xây dựng còn iMessage là một ứng dụng lâu đời và Apple không nhất thiết phải làm như vậy.
Có khoảng 200.000 tin nhắn iMessage được gửi đi mỗi giây. Nếu Apple mở rộng đối tượng sử dụng dịch vụ này, số tin nhắn iMessage được trao đổi còn tăng lên nữa. Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn cho một công ty luôn thích “độc quyền dịch vụ”?
