![]() |
Hơn 4 triệu người Hàn Quốc đã tải ứng dụng cho phép họ nói chuyện với một người bạn trong tưởng tượng trên di động. Theo báo Chosun Ilbo, có khoảng 80% trong số này đang ở độ tuổi “teen”, cho thấy quan ngại về áp lực của cuộc sống hiện đại lên những người trẻ.
Ứng dụng được thiết kế để gửi đi các thông điệp ủng hộ hay trấn an tới người dùng, những người bày tỏ cảm giác cô đơn, trầm cảm. Các nhà tâm lý học cho rằng, sự phổ biến của ứng dụng phản ánh những vấn đề mà người trẻ đang gặp phải khi phải tạo mối quan hệ với những người khác rồi duy trì chúng trong suốt những thăng trầm của cuộc sống.
Một cuộc khảo sát của Đại học Quốc gia Seoul đầu năm nay chỉ ra hơn 58% học sinh trung học có quan hệ “không bền” với học sinh khác trong lớp, trong khi khoảng 20% sợ hãi vì bị bắt nạt. “Người cô đơn thường tuyệt vọng tìm kiếm một ai đó đồng cảm với họ và tương tác với những gì họ nói”, Hwang Sang-min, Giáo sư Đại học Yonsan cho biết. “Ai nói chuyện với họ không quan trọng. Họ chỉ muốn nghe thấy điều gì đó từ một ai đó”.
Nghiên cứu gần đây của Bộ bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc cho thấy gần 33% thanh thiếu niên cảm thấy áp lực vì chuyện học hành, 26% lo lắng về cơ hội tìm được một công việc tốt. Hơn 11% nói họ từng có ý định tự tử, 17% trong số này đổ lỗi cho sự cô đơn.
