![]() |
| Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc thường xuyên tổ chức giao ban trực tuyến qua hội nghị truyền hình. Ảnh: X.B |
Tại buổi làm việc với Bộ TT&TT ngày 15/2/2012 về hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT-TT tại Bộ Tư lệnh TTLL, Đại tá Vũ Anh Văn, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Binh chủng TTLL cho biết việc đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống truyền dẫn thông tin quân sự thông qua các mạng truyền dẫn cáp quang, viba, thông tin vệ tinh VINASAT, mạng truyền số liệu quân sự... đã giúp cho mạng máy tính WAN của Binh chủng được triển khai rộng khắp đến cấp đại đội và các tổ trạm lẻ dọc tuyến cáp quang Bắc-Nam.
Mặt khác, 100% cán bộ của Bộ Tư lệnh TTLL sử dụng thành tạo máy tính. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để triển khai đồng bộ, hiệu quả hàng chục phần mềm ứng dụng trong toàn Binh chủng, trong đó có những phần mềm đáng chú ý như thư điện tử; truyền hình hội nghị (cấp Binh chủng; cấp trung, lữ đoàn); quản lý, điều hành mạng viễn thông quân sự; quản lý mạng viễn thông quân sự trên bản đồ số 2D; giám sát các trạm cáp quang; kiểm soát từ xa thông tin vô tuyến điện; quản lý khai thác, vận hành thông tin quân bưu; hệ thống điều hành chỉ huy...
Đặc biệt, Binh chủng TTLL là đơn vị đầu tiên trong quân đội có Cổng thông tin điện tử (TTĐT) sử dụng mã nguồn mở với 9 trang TTĐT (website) của các đơn vị trực thuộc, hoạt động trên mạng Intranet quân sự trên phạm vi toàn quốc và 3 trang TTĐT hoạt động trên mạng Internet.
Nhấn mạnh về ứng dụng và phát triển Cổng thông tin điện tử Binh chủng TTLL, Thiếu tướng Ngô Văn Sơn, Tư lệnh Binh chủng TTLL cho biết trên Cổng TTĐT cung cấp rất nhiều dịch vụ hành chính quân sự trực tuyến mức 2 và các dịch vụ tiện ích khác như tra cứu danh bạ điện thoại quân sự 113; thư viện điện tử; bài giảng điện tử; giám sát, huấn luyện tổ trạm lẻ; từ điển thông tin liên lạc quân sự Việt Nam... Cổng TTĐT đang "sống" rất sôi động bởi đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên cơ sở rộng khắp, bảo đảm cập nhật thông tin hàng ngày.
Thiếu tướng Ngô Văn Sơn cũng rất tâm đắc với ý tưởng xây dựng đội ngũ Sỹ quan điện tử trong Binh chủng TTLL. Ông cho biết bên cạnh những tiêu chí của một sĩ quan quân đội trong quy định trước đây, muốn trở thành Sỹ quan điện tử thì quân nhân phải tự bồi dưỡng thêm các tiêu chí về tiếng Anh, CNTT,... Mỗi sỹ quan ngoài việc được trang bị một máy tính nghiệp vụ kết nối Intranet/BQP còn được tiếp cận với Internet thông qua các máy tính “sạch” dùng chung.
Đánh giá cao những thành công trong ứng dụng và phát triển CNTT-TT của Binh chủng TTLL, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhận định: Việc ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa chỉ huy các hoạt động quân sự là yếu tố quan trọng để hình thành nên một hệ thống thông tin quân sự quốc phòng đảm bảo an toàn tuyệt đối, sẵn sàng phục vụ công tác chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Việc ứng dụng CNTT của Bộ Tư lệnh TTLL hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn đánh giá của Bộ TT&TT như có trang, cổng TTĐT, có các phần mềm quản lý công văn, thư điện tử, quản lý nghiệp vụ chuyên ngành... chạy trực tuyến trên mạng. Và trên thực tế Binh chủng TTLL đang tiến rất gần mục tiêu trở thành Binh chủng điện tử với các sỹ quan điện tử.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng mong rằng, Cục CNTT (trực thuộc Bộ Tổng tham mưu) do Thiếu tướng Ngô Văn Sơn làm Cục trưởng, sẽ nhân rộng hiệu quả triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn quân, giúp các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng khác cũng có hệ thống ứng dụng CNTT tương tự như Binh chủng TTLL. Qua đó, CNTT-TT có thể khẳng định vai trò hạ tầng cho sự phát triển hệ thống quân đội điện tử.
