![]() |
Những quảng cáo với hình ảnh các loại đồ ăn vặt và nước uống chứa nhiều đường xuất hiện đầy trên giao diện ứng dụng.
Trung tâm Digital Democracy và Chiến dịch không quảng cáo với trẻ em (CCFC) đã đệ đơn khiếu nại Google lên Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ, buộc tội Google vì hành vi không công bằng và lừa đảo trẻ em.
Ứng dụng YouTube Kids của Google vốn là một công cụ dành cho những trẻ dưới 6 tuổi, một nơi an toàn để bố mẹ yên tâm con cái mình sẽ không xem bất cứ nội dung nào không phù hợp. Thế nhưng giao diện ứng dụng lại xuất hiện đầy những mẩu quảng cáo đồ ăn nhanh và thức uống vốn đã cam kết là sẽ không hướng vào đối tượng trẻ em.
Giám đốc cấp cao của CCFC, ông Josh Golin cho biết: “Đáng lẽ phải là một nơi an toàn cho trẻ em thỏa sức khám phá, YouTube Kids lại chứa đầy quảng cáo đồ ăn và nước giải khát cho trẻ nhỏ mà những kênh truyền thông khác không có”.
Hãng Coca-Cola đã đặt 47 mẫu quảng cáo TV và 11 đoạn phim quảng cáo thời lượng dài cho Coke và Coke Zero trên ứng dụng này, mặc dù công ty này đã cam kết sẽ không quảng cáo bất cứ loại nước giải khát nào cho trẻ em dưới 12 tuổi. Nhóm này cũng phát hiển a 31 mẫu quảng cáo trên TV và 21 quảng cáo sản phẩm Oreos mặc dù công ty mẹ của hãng bánh ngọt này, Mondelez International cũng đã cam kết sẽ không quảng cáo cho trẻ nhỏ.
Đây không phải là những phàn nàn đầu tiên mà YouTube Kids nhận được. Chỉ 6 tuần sau khi ra mắt, kênh dành cho thiếu nhi này đã bị “nhắc nhở” vì chứa những nội dung mang tính tục tĩu và quảng cáo đồ uống có cồn. Những hành động này của YouTube Kids là trái với những tuyên bố về chính sách cấm quảng cáo một số sản phẩm nhất định bao gồm đồ ăn và nước giải khát. Thay vì thực thi chính sách đó, Google lại thay đổi nội dung để không áp dụng chính sách này cho các quảng cáo TV hoặc các video truyền thông dài. Đó chính là lý do vì sao 2 nhóm này nộp đơn kiện Google lên Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ.
