Ung thư gan thường diễn tiến âm thầm nên người bệnh không biết mà có biện pháp điều trị kịp thời. Phần lớn các trường hợp đều phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn cuối, BS Law Ngai Moh, Trung tâm Nội khoa bệnh viện Raffes cho biết.

Bệnh nhân ung thư gan có thể được chia thành hai loại, nguyên phát và thứ phát (di căn).

{keywords}

“Ung thư gan nguyên phát là kết quả của tế bào gan chuyển hoá thành tế bào ung thư thường do viêm gan mãn tính gây ra. Vì thế nó thường đi cùng với viêm gan B và C mãn tính hay nhiễm trùng hoặc uống nhiều rượu bia. Vì ung thư gan nguyên phát không có bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào, nên mỗi người nếu có các nguy cơ đề cập ở trên nên thường xuyên đi kiểm tra men gan, siêu âm gan vì phát hiện sớm thì khả năng chữa trị hoàn toàn là có thể”, BS Law Ngai Moh giải thích.

Trong khi đó ung thư gan di căn là do các tế bào ung thư ở các bộ phận khác của cơ thể và đi vào gan gây ra các khối u di căn. Ở những trường hợp này, bệnh đã ở giai đoạn phát triển. Trong một trường hợp duy nhất, phẫu thuật cắt bỏ di căn vẫn có thể thực hiện được ở một số bệnh nhân ung thư kết tràng chưa lan nhiều sang gan.

BS. Law Ngai Moh khuyên, để bảo vệ bản thân khỏi ung thư gan bạn có thể:

• Tiêm phòng viêm gan B
• Tránh sử dụng các thuốc tiêm tĩnh mạch (Thường thì nó liên quan đến việc lây truyền viêm gan C)
• Tránh lạm dụng các đồ uống có cồn (việc này làm tăng cao nguy cơ xơ gan)
• Sử dụng một số loại thuốc để kiểm soát nhiễm viêm gan B và C, giảm nguy cơ ung thư gan.
• Kiểm tra gan thường xuyên nếu như bạn bị xơ gan hoặc mang virut viêm gan mãn tính.

Ngoài ra, cần lưu ý tới các yếu tố rủi ro tác động đến khả năng mắc bệnh ung thư gan như: mang virus viêm gan mãn tính, xơ gan do rượu bia, tuổi tác, giới tính, phơi nhiễm hóa chất và ăn phải thực phẩm có chứa độc tố nấm aflatoxin .

Bên cạnh đó, khi có các triệu chứng như: Bị đau ở phần trên bên tay phải của vùng bụng, gần với xương vai phải hoặc là ở phần lưng; Giảm cân đột ngột; Người luôn yếu và mệt mỏi; Vùng dưới xương sườn bên phải của cơ thể bị sưng cứng … cần đi khám ngay.

{keywords}

Hỗ trợ bệnh nhân ung thư gan khám chữa bệnh tại Singapore

{keywords}

Trung tâm ung thư thuộc bệnh viện Raffles, Singapore cung cấp các dịch vụ chăm sóc và điều trị cao cấp với trang thiết bị hiện đại. Tại đây, khách có thể sử dụng tất cả các dịch vụ liên quan tới các khía cạnh của bệnh ung thư từ phòng ngừa, chẩn đoán đến điều trị. Ngoài ra, trung tâm ung thư Raffles còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như giảm đau và tư vấn cho bệnh nhân và gia đình.

Để được tư vấn với các chuyên gia Singapore về bệnh sử, liên hệ với VP OSSC để được hỗ trợ

VPGD OSSC tại Hà Nội
Đ/c: 50 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 22.1535.44 - 09042 11156
Hotline: 0913 560 450 - 0942 478 885
Email: info@ossc.com.vn
Website: www.ossc.com.vn

VPGD OSSC tại TPHCM
Đ/c: R606, Block B, Indochina Park Tower
04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 - TP HCM
Tel: 08-2220 2088; Fax: 08-2220 2089
Hotline: 0978 161 825
Email: hcm@ossc.com.vn

Tại Singapore
585 North Bridge Road,Singapore 188770
Vietnam Speaking: +65 6311 1345 / +65 6311 2267
Email: enquiries vietnam@raflleshopsital.com
www.raffleshospital.com/vietnamese


Thanh Loan