Nhờ phác đồ chuẩn quốc tế, phương pháp điều trị hiện đại của bệnh viện FV
(Pháp Việt), một bệnh nhân ung thư tinh hoàn di căn đã tìm thấy cơ hội để “trời
gọi, con không vâng”.
Hành trình giành lại sức khỏe
Cách đây khoảng 9 năm, anh Trần Thanh Khiết (46 tuổi -TP. Long Xuyên, An Giang)
tình cờ phát hiện tinh hoàn trái của mình có khối u. Sau khi kiểm tra và phẫu
thuật cắt bỏ khối bướu cho anh, bác sĩ ở bệnh viện tỉnh cho biết đó là khối u
lành và không cần phải chữa trị gì thêm.
Yên tâm với chẩn đoán này, anh Khiết vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường. Nhưng
sau đó 2 năm, anh phát hiện vùng bụng cộm bất thường nên vội vàng lên TP. HCM
kiểm tra và điếng người khi biết mình bị ung thư tinh hoàn di căn.
Giữa lúc đang hoang mang, anh được một người quen giới thiệu đến Trung tâm Điều
trị Ung thư Hy Vọng của Bệnh viện FV (Pháp Việt). Sau khi xem bệnh án, bác sĩ Võ
Kim Điền, bác sĩ ung bướu của trung tâm, lập tức hội chẩn cùng bác sĩ Nguyễn
Ngọc Tiến, Trưởng khoa Niệu của Bệnh viện FV, để lập ra phác đồ điều trị tốt
nhất cho anh Khiết.
![]() |
| Anh Trần Thanh Khiết khỏe mạnh sau khi điều trị tại bệnh viện FV (Pháp Việt) |
Đầu tiên, anh Khiết trải qua ca phẫu thuật nạo hạch di căn rộng từ bẹn lên đến động - tĩnh mạch chủ bụng do bác sĩ Nguyễn Ngọc Tiến đảm trách. Sau khi hạch đã được loại bỏ hoàn toàn, anh lần lượt trải qua hóa trị, xạ trị rồi lại hóa trị để diệt tận gốc tế bào ung thư.
Sau khi kết thúc quy trình điều trị vào khoảng cuối năm 2005, anh Khiết nghỉ dưỡng đến năm 2007 và bắt đầu đi làm lại. Đến nay, đã gần 6 năm trôi qua, anh Khiết vẫn đều đặn tái khám mỗi 6 tháng một lần và sức khỏe rất tốt, không hề phát hiện di căn hay tái phát.
Điều trị thành công nhờ phác đồ đạt chuẩn quốc tế
Nhận xét về trường hợp của anh Trần Thanh Khiết, bác sĩ Võ Kim Điền cho biết: “Ung thư tinh hoàn là dạng ung thư thường gặp ở nam giới trong độ tuổi trẻ, từ 16 - 35. Nếu phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi rất cao và quy trình điều trị cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, bệnh nhân bị gián đoạn điều trị mất hai năm, nên để điều trị tận gốc tình trạng di căn lẫn tế bào ung thư, chúng tôi phải áp dụng phác đồ điều trị quốc tế, kết hợp giữa phẫu thuật, hóa trị và xạ trị.
Phác đồ này được lập ra sau cuộc hội chẩn giữa bác sĩ ung bướu và bác sĩ chuyên khoa Niệu để vừa đáp ứng tốt nhất với tình trạng của bệnh nhân vừa mang lại hiệu quả điều trị cao nhất. Nhờ sự phối hợp tốt giữa các chuyên khoa, quy trình điều trị đã thành công dù bệnh nhân phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn”.
![]() |
| Anh Khiết và bác sĩ bệnh viện FV (Pháp Việt) |
Bên cạnh thế mạnh về phác đồ điều trị quốc tế, Trung tâm Điều trị Ung thư Hy vọng còn áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán ung thư tiên tiến như chụp nhũ ảnh, nội soi, chụp cắt lớp, xạ hình xương, sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc chụp cắt lớp…
Cùng với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại đồng bộ, đúng chuẩn như hệ thống 3D Treatment Planning, hệ thống iView GT Portal Imaging (chỉ có tại trung tâm Hy Vọng)… và sự lành nghề, tận tâm của đội ngũ bác sĩ, Trung tâm Điều trị Ung thư Hy vọng của Bệnh viện FV (Pháp Việt) đã đem đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân.
- Thúy Ngà

