- Bộ sưu tập 9 HCV Olympic của “tia chớp” Jamaica Usain Bolt có thể sẽ chỉ còn 8, sau khi một đồng đội của anh dương tính với chất cấm ở Olympic 2008.

Nesta Carter, thành viên của đội chạy 4x100m tiếp sức tại Olympic Bắc Kinh 2008 vừa được thông báo nằm trong số 31 mẫu thử doping có kết quả dương tính.

{keywords}

Nesta Carter (phải) đứng cạnh Usain Bolt và các đồng đội khi giành HCV 4x100m tại Olympic Bắc Kinh 2008

Ở kỳ Olympic 8 năm trước, Nesta Carter là người chạy đầu tiên trong loạt chạy tiếp sức 4x100m trên sân Tổ chim tại thành phố Bắc Kinh. Usain Bolt là người chạy cuối cùng và đã mang về tấm HCV nội dung trên cho đoàn Jamaica.

Được biết, Ủy ban phòng chống doping thế giới kiểm tra lại 454 mẫu xét nghiệm ở Olympic 2008. Với việc mẫu thử doping của Nesta Carter dương tính với chất cấm, rất có thể tấm HCV 4x100m của Jamaica sẽ không được công nhận, đồng nghĩa với việc Usain Bolt sẽ mất đi 1 tấm HCV trong bộ sưu tập của mình. 

Nếu mất tấm HCV này, Usain Bolt không thể lập kỳ tích là người đầu tiên sở hữu "triple triple" (giành 3 HCV cùng các nội dung ở 3 kỳ Olympic liên tiếp). Trong 3 lần tham dự Olympic, Usain Bolt (29 tuổi) đã có 9 HCV ở 3 nội dung chạy 100m, 200m và 4x100m ở Olympic Bắc Kinh 2008, London 2012 và Rio 2016 vừa rồi.

Bằng Lăng