Vai trò của YouTube trong bầu cử nước Mỹ
ICTnews - Năm 2004, Youtube chưa hề tồn tại, vậy mà chỉ 3 năm sau, các chính trị gia của nước Mỹ đã phải dè chừng và thực sự coi trọng trang web chia sẻ các đoạn phim và nhạc này vì nó đã trở thành một phần tất yếu của chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2008.
Từ việc công bố các sai lầm, phát ngôn ngớ ngẩn của các chính trị gia với các giai điệu vui nhộn cho đến một làn sóng nhạc của một phụ nữ đang cầu nguyện cho các tổng thống được mến mộ của họ, có thể coi Youtube.com là trang web đầu tiên trên thế giới mang lại cho người xem một sự hứng thú mới mẻ đối với lĩnh vực chính trị.
Có tới hơn 2,5 triệu lượt người đã xem đoạn băng “Tôi phải lòng… Obama” nói về Barack Obama, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ kể từ khi nó được đưa lên trang web này hồi tháng trước. Đây là một đoạn phim châm biếm nhằm chống lại chiến dịch tranh cử của ông Obama, do một phụ nữ ủng hộ đảng Cộng hòa thực hiện và nó đã thu hút tới 500.000 lượt người xem chỉ trong vòng bốn ngày. Những con số trên đã chứng tỏ được sức ảnh hưởng lớn tới tâm lý người dân Mỹ của Youtube.com và chắc hẳn Thượng nghị sĩ Obama đang đau đầu về sự châm biếm đang ngày càng lan rộng này.
Tuy nhiên, khác với Obama, nhiều chính trị gia khác lại thấy rằng trang web chia sẻ này cũng chính là một cơ hội tốt để họ khuếch trương tiếng tăm và kiếm được thêm ít nhiều phiếu bầu. Các thống kê trên Google đã cho thấy, khoảng 1/2 số lượng người truy cập Youtube thường xuyên là người Mỹ, vì vậy các thông tin được phổ biến trên Youtube sẽ đến được với rất nhiều người. Nhiều ứng viên đang đua tranh vào vị trí Tổng thống Mỹ đã biết bám chặt vào những đổi mới công nghệ để tạo ra lợi thế, điển hình là Youtube để làm công cụ phổ biến các bài diễn thuyết và từ đó tạo nên các chiến dịch vận động tranh cử cho mình. Tính đến cuối tuần qua đã có hơn 1.700 đoạn video đã được các ứng viên đảng Dân Chủ đưa lên Youtube.com nhằm cổ vũ cho chiến dịch tranh cử và những thông tin, hình ảnh của các đoạn video này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân. Ngoài Youtube.com, các chính trị gia của đảng Dân chủ còn sử dụng công cụ truyền thống của mình là các phương tiện truyền thông để đẩy mạnh chiến dịch. Các ứng viên tranh cử đã chọn lọc ra một số câu hỏi để trả lời trên CNN trong suốt 2 giờ đồng hộ vận động tranh cử. Những chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong số các câu hỏi trên là về hệ thống y tế, sự nóng lên của trái đất, an ninh xã hội và chính sách ngoại giao của Mỹ.
Diệu Quyên
- Đọc lại toàn bộ bài viết trên Báo BĐVN số 60 ra ngày 26/07/2007.