![]() |
Sản phẩm này sở hữu phần cứng mạnh mẽ, màn hình tuyệt vời, camera tốt, thiết kế bắt mắt, thế nhưng Galaxy S8, người anh em kích cỡ nhỏ hơn và rẻ hơn cũng hệt như vậy.
Trên thực tế, chỉ có 3 sự khác biệt giữa hai sản phẩm này là kích cỡ màn hình, kích cỡ pin và giá.
Bạn có thể muốn có một chiếc điện thoại màn hình lớn hơn. Tuy nhiên không giống như năm ngoái, chúng ta có Galaxy S7 5,1 inch và Galaxy S7 Edge 5,5 inch, chiếc Galaxy S8 đã có màn hình tới 5,8 inch. Và con số 6,2 inch của Galaxy S8 Plus thì quả thật là khổng lồ. Đó là còn chưa kể đến cái tên vốn đã dài dòng và giờ còn thêm cả một chữ “Plus”.
Thanh pin lớn hơn, 3.500mAh (so với 3.000mAh của S8) là một điểm cộng nho nhỏ. Nhưng hãy thử cân nhắc mà xem, bộ đôi S7 đều có hiệu năng pin tốt hơn so với các siêu phẩm ra đời năm 2016 và Galaxy S8 sẽ tiếp tục xu hướng này đồng thời còn bổ sung thêm khả năng sạc nhanh và sạc không dây, nếu bạn sắp hết pin thì chỉ cần dành chút thời gian là lại lập tức sạc đầy.
Tất cả những điều này đều khiến điểm cộng “pin to” của Galaxy S8+ trở nên mờ nhạt. Pin tăng thêm 500mAh nữa chẳng có ý nghĩa nhiều vì đã có công nghệ sạc nhanh.
Tiếp theo phải xét đến giá. Samsung đã tăng giá cho cả hai siêu phẩm với chiếc Galaxy S8 có giá 720 USD trong khi chiếc S8 Plus là 825 USD vì có màn hình to và pin lớn hơn. Nhưng có vẻ như hơn 100 USD bỏ thêm ra này là không đáng. Có người dùng nào muốn mua một sản phẩm màn hình to hơn vài inch mà phải bỏ ra hơn 100 USD không? iPhone 7 Plus không chỉ to hơn mà còn có camera kép nên người dùng còn có lý do để bỏ tiền, Galaxy S8+ thì chẳng có gì nổi trội. Vậy tại sao Samsung tung ra Galaxy S8 Plus?
Lý do của Samsung rất đơn giản: Apple.
Quay lại năm 2014, Apple đã tung ra iPhone 6 và iPhone 6 Plus, 6 tháng trước đó Samsung ra mắt duy nhất chiếc Galaxy S5. 5 tháng sau sự ra đời của iPhone 6, Samsung giới thiệu chiếc Galaxy S6 và S6 Edge.
Công ty Hàn Quốc cũng có những thiết bị màn hình lớn nhưng được tách riêng thành dòng Note. Tuy nhiên, dường như nỗ lực đó vẫn là không đủ khi Apple tung ra tới 2 sản phẩm mới một lúc.
Xét cho cùng thì S6 và S6 Edge còn có đôi chút khác biệt, một chiếc màn hình phẳng và một chiếc lớn hơn màn hình cong. Samsung cũng sử dụng lại thủ thuật này cho bộ đôi S7/7Edge và tiếp tục tạo ra được lợi điểm bán hàng. Nhưng đến S8 và S8+ thì gần như chẳng còn gì khác biệt nổi trội. Và khi Samsung bắt đầu bán những chiếc điện thoại Note 7 refurbished, chiếc Note 8 ra đời vào cuối năm nay, nối gót Galaxy S8 Plus, chắc chắn sẽ còn thất bại hơn.
