Tờ Mirror cho hay, thông tin LĐBĐ Hà Lan chuẩn bị bổ nhiệm cựu thuyền trưởng MU, Louis Van Gaal dẫn dắt ĐTQG khiến các cầu thủ chủ chốt của tuyển Hà Lan nổi giận.

{keywords}
LĐBĐ Hà Lan sắp bổ nhiệm Van Gaal dẫn dắt ĐTQG sau khi trảm Frank de Boer vì thất bại ở EURO 2020

Van Gaal không phải là nhà cầm quân được các tuyển thủ áo cam muốn. Thay vào đó, đội trưởng Van Dijk, đội phó Wijnaldum và một số cái tên nổi bật khác muốn cựu trợ lý HLV Chelsea, Henk ten Cate tiếp quản ‘ghế nóng’.

Nhưng Ten Cate đã rút khỏi cuộc đua sau khi hay được các quan chức LĐBĐ Hà Lan xem Van Gaal là lựa chọn số 1.

{keywords}
Van Dijk lên tiếng phủ nhận về việc dẫn đầu 'cuộc nổi loạn' phản đối Van Gaal trở lại

Chưa biết thực hư thế nào, nhưng ở diễn biến mới nhất, trung vệ Liverpool đã lên tiếng phủ nhận, tuyên bố đó hoàn toàn là bịa đặt.

HLV Louis Van Gaal chỉ còn vài tuần nữa là bước sang tuổi 70, và cũng đã nghĩ đến việc nghỉ hưu.

Tuy nhiên, ông sẵn sàng bắt tay xây dựng lại tuyển Hà Lan sau chiến dịch EURO 2020 thất bại của Fank de Boer – bị loại từ vòng 16 đội, dù toàn thắng vòng bảng.

Việc bổ nhiệm ông dẫn dắt tuyển Hà Lan dự kiến sẽ được xác nhận sau khi một số vấn đề về thuế được giải quyết sau 5 năm ‘nghỉ phép’ ở Algarve.

Một khi việc này được công bố, đây sẽ là lần thứ 3 HLV Louis Van Gaal dẫn dắt sắc cam.

L.H

De Ligt lên tiếng sau khi Hà Lan thua thảm

De Ligt lên tiếng sau khi Hà Lan thua thảm

Tội đồ Matthijs de Ligt thừa nhận trách nhiệm của bản thân, với chiếc thẻ đỏ khiến Hà Lan bất lợi và thua CH Séc 0-2.