![]() |
| Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi khuyến cáo tôn trọng bản quyền phần mềm tới siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Ảnh T.Hoa |
Sáng nay (ngày 10/5) tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, Thanh tra Bộ VHTT-DL và Liên minh phần mềm doanh nghiệp (BSA) đã chính thức khởi động chiến dịch tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh máy tính, người tiêu dùng tại Việt Nam nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền phần mềm.
Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác chống vi phạm bản quyền phần mềm (BQPM) năm 2011. Mục tiêu của chiến dịch là nỗ lực đẩy lùi nạn xâm phạm BQPM tại nhóm máy tính cá nhân thông qua việc tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh máy tính và phần mềm về sự cần thiết phải tôn trọng BQPM cũng như các hậu quả mà hành vi xâm phạm BQPM có thể gây ra.
Chiến dịch này sẽ được tiến hành trước tiên tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh hướng tới người sử dụng cuối cùng thông qua việc tuyên tuyền, vận động các công ty kinh doanh máy tính không bán và cài đặt phần mềm không có bản quyền vào máy tính khi bán hàng cho khách.
Luật sư Vũ Mạnh Hùng, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, được Chương trình hợp tác bảo vệ BQPM ủy quyền đến các công ty kinh doanh máy tính và phần mềm để tuyên truyền và vận động các doanh nghiệp tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm.
Ông Đào Anh Tuấn, đại diện BSA tại Việt Nam cho biết, trong nhiều năm qua, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Cục Bản quyền tác giả, Thanh tra Bộ VHTT-DL và BSA, cuộc chiến chống lại nạn vi phạm bản quyền phần mềm tại Việt Nam đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả thanh tra trong những năm gần đây cho thấy việc tuân thủ pháp luật về bản quyền phần mềm tại khối doanh nghiệp đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm tại khối người tiêu dùng lại tăng nhanh do tốc độ tăng trưởng nhanh của máy tính cá nhân.
Theo điều tra của IDC trong năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng khối máy tính cá nhân lên tới 41% và hầu hết các máy tính cá nhân đều cài đặt phần mềm không có bản quyền. "Đó chính là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm tại Việt Nam vẫn ở mức cao”, ông Tuấn nói.
Các chuyên gia cho rằng các nhà cung cấp máy tính đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi nạn vi phạm BQPM. Nếu các nhà cung cấp nghiêm túc chấp hành Luật Sở hữu trí tuệ, không cài đặt sẵn hoặc hỗ trợ cài đặt các phần mềm không có bản quyền vào máy tính khi bán cho người sử dụng thì dần dần người sử dụng sẽ thay đổi được nhận thức, từ bỏ thói quen sử dụng phần mềm không có bản quyền.
![]() |
| Họp báo công bố chiến dịch tuyên truyền, vận động DN kinh doanh máy tính tôn trọng BQPM ngay 10/5. |
Trao đổi tại buổi họp báo khởi động chiến dịch tuyên truyền bảo vệ BQPM, ông Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả nhận định, việc cài đặt sẵn phần mềm không có bản quyền vào máy tính mới để bán cho khách hàng là một hành vi khuyến khích người mua máy tính mới sử dụng phần mềm lậu. Việc này cũng làm cho nhiều khách hàng không biết là họ đã mua phải máy tính đã có cài đặt sẵn phầm mềm vi phạm bản quyền.
“Có thể nói, việc cung cấp hoặc hỗ trợ cài đặt phần mềm không có bản quyền hiện nay của phần lớn các công ty kinh doanh máy tính đang 'đóng góp' tích cực cho nạn vi phạm bản quyền phần mềm tại Việt Nam. Với mong muốn tiếp tục giảm tỷ lệ vi phạm BQPM tại Việt Nam, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chương trình bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm máy tính, tập trung chủ yếu vào tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh máy tính, người tiêu dùng”, ông Chu nói.
Theo ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh thanh tra Bộ VHTT-DL, mục tiêu giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm đối với khối người tiêu dùng sẽ thực hiện theo từng bước. Trước tiên là việc tuyên truyền, vận động các nhà cung cấp máy tính tôn trọng bảo quyền phần mềm. Tiếp đó, nếu các doanh nghiệp kinh doanh máy tính này vẫn không tự giác chấp hành thì các biện pháp thực thi mạnh tay hơn như thanh kiểm tra và xử lý nghiêm khắc sẽ được áp dụng.
Ông Phúc cũng cho biết, trong năm 2010, Thanh tra Bộ VHTT-DL đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ BQPM máy tính tại 111 doanh nghiệp trên địa bàn cả nước gồm các DN Việt Nam, DN liên doanh và có cả DN 100% vốn nước ngoài. Kết quả cho thấy, đại đa số DN đều có vi phạm. Thanh tra Bộ đều đã có hình thức xử lý vi phạm hành chính, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung, yêu cầu các DN vi phạm phải liên hệ với các chủ sở hữu phần mềm để mua bản quyền phần mềm. Từ đầu năm 2011 đến nay, Thanh tra Bộ VHTT-DL đã thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hộ BQPM máy tính với 21 DN và hiện đang kiểm tra 2 DN tại Đà Nẵng.
Những năm gần đây, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính đã giảm đáng kể tại Việt Nam, từ mức 92% trong năm 2004 xuống mức 85% trong các năm 2009,2010. Trong một nghiên cứu mới đấy của IDC, hãng nghiên cứu, dự báo thị trường hàng đầu trong ngành CNTT, có dự báo rằng, nếu tỷ lệ phần trăm vi phạm bản quyền phần mềm máy tính giảm 10 điểm trong vòng 4 năm thì công nghiệp phần mềm sẽ tăng thêm được 623 triệu USD doanh thu.
Đại diện Cục Bản quyền tác giả, Thanh tra Bộ VHTT-DL tin tưởng thông qua chiến dịch tuyên truyền, vận động kết hợp với các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ý thức tôn trọng bản quyền phần mềm của các doanh nghiệp kinh doanh máy tính cũng như người tiêu dùng sẽ dần được nâng cao, từ đó góp phần làm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm tại Việt Nam trong những năm tới.

