Thương hiệu vàng Doji mở cửa ở mức cao hơn 48,55 - 49,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 250 ngàn đồng/lượng so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, sau đó vàng đã được điều chinh xuống 48,8 - 49,1 triệu đồng/lượng.
Đầu giờ sáng, SJC đã niêm yết giá ở mức 48,6 - 48,9 triệu đồng/lượng. Cao hơn cuối buổi chiều ngày hôm qua 200 đồng/lượng.
Sau đó, giá được điều chỉnh xuống mức 48,5 - 48,8 triệu đồng/lượng.
Nhưng trước biến động của Doji, SJC cũng đã buộc phải tăng giá trở lại mức 48,6 - 48,9 triệu đồng/lượng.
Trước diễn biến này, người dân rất xao động và có mặt sớm tại các điểm mua bán vàng. Tuy nhiên, cũng như trạng thái của ngày hôm qua, việc giao dịch mua bán chưa bùng nổ mà chỉ mới dùng lại ở các giao dịch nhỏ hoặc đến để thăm dò. Tuy nhiên, thông tin từ các DN vàng cho biết, dù tổng lượng mua bán không lớn nhưng chủ yếu vần là bán ra hơn là mua vào, cho thấy xu hướng người dân vẫn lo ngại vàng tăng giá và lạm phát làm mất giá đồng tiền nên mua để tích trữ.
![]() |
Ảnh: Phạm Hải |
Trong phiên giao dịch hôm qua, vàng lại tiếp tục tăng mạnh. Các chuyên gia nhận định vàng đang là tài sản duy nhất đáng giá tại thời điểm này trong khi chứng khoán toàn cầu giảm điểm và thị trường tiền tệ rối loạn.
Kết thúc phiên giao dịch New York hôm qua, giá vàng giao ngay đã phá vỡ mức 1.897 USD và ngay trong phiên sáng giao dịch của thị trường châu Á, giá vàng đã phá mốc 1900 USD và tạo kỷ lục cao nhất trong lịch sử của kim loại quý này. Mức giá cao mà phiên Tokyo mở cửa lên tới 1.912 USD.
Giải thích cho đà tăng của kim loại quý này, các chuyên gia đang có nhiều dự đoán, vàng vẫn rất mạnh so với các đồng tiền hiện tại và nó không chỉ tăng giá riêng so với USD mà tăng giá với tất cả các loại tiền tệ. Việc Venezuela đòi số vàng càng làm thị trường vàng thêm khan hiếm và việc tăng giá là đương nhiên.
Thậm chí, sau một số đông thái bán ra của các quỹ nhưng giá không giảm mà lực mau còn cao nên nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng giá tăng là rất khả quan. Mức giá trung bình của năm 2012 sẽ là 2.000 USD/ounce
Trong khi đó, ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - một đầu mối kinh doanh vàng lớn nhất hiện nay. Theo đó, NHNN sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó Công ty SJC làm chủ lực, tham gia can thiệp thị trường vàng nhằm kéo giá vàng trong nước từ mức cao hơn 1 triệu đồng/lượng như hiện nay về ngang với giá vàng thế giới.
Ngay trong chiều 22-8, Công ty SJC đã được NHNN cấp phép nhập khẩu vàng và trong ngày 23-8 Công ty SJC sẽ tiếp tục nhập khẩu thêm một lượng vàng đủ để can thiệp mạnh thị trường.
Được biết, NHNN sẽ sử dụng những giải pháp mang tính thị trường để bình ổn giá vàng trong nước. NHNN không độc quyền can thiệp mà có sự tham gia của SJC cùng những doanh nghiệp kinh doanh vàng khác. Việc can thiệp thị trường vàng sẽ không dựa hoàn toàn vào việc nhập khẩu mà NHNN sẽ có hàng loạt công cụ mang tính thị trường khác đi kèm.
Mục tiêu của NHNN là nhằm giảm tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Trong thời gian tới NHNN sẽ có hàng loạt biện pháp nhằm tăng tính liên thông giữa thị trường vàng trong nước và quốc tế theo quan điểm có nhập, có xuất.
PV