(VEF.VN) - Sau khi có mức suy giảm kỷ lục kể từ năm 2008, giá vàng thế giới ngày 25/8 đã tăng nhẹ, thêm 0,3% giá trị, lên mức 1764,5 USD/ounce. Được đà, vàng trong nước hồi phục nhanh, ở mức 45,6-46 triệu/lượng, tăng 1 triệu/lượng so với chiều qua.

Giá vàng tăng sau khi Mỹ công bố tỉ lệ thất nghiệp của nước này tiếp tục tăng và các nhà đầu tư ở thị trường chứng khoán Đức đang đẩy mạnh việc bán ra. Nguyên nhân đến từ việc các nhà đầu từ lo ngại Đức cũng sẽ theo chân các quốc gia châu Âu khác, như Pháp, Ý, Tây Ban Nha đưa ra lệnh cấm bán khống, hành vi được cho là gây ra tình trạng đâu cơ. Điều này đã khiến giá cổ phiểu tại thị trường Mỹ và châu Âu sụt giảm.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 sau khi có 3 phiên tăng điểm liên tiếp thì hôm nay đã giảm 1,6% xuống còn 1159,27 điểm, chỉ số Nasdag giảm 1,95% xuống còn 2419,63 điểm, chỉ số công nghiệm Down Jones mất 1,51% giá trị xuống còn 11149,80 điểm. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 50 giảm 0,98% xuống còn 2216,70 điểm, chỉ số DAX của Đức giảm 1,71% xuống còn 5584,14 điểm.

Vào đầu phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 của Mỹ đã tăng lên 1,1% sau khi có quyết định về việc tỉ phú Warren Buffet đầu tư 5 tỉ USD vào Bank of America (BAC). Tuy nhiên, những vấn đề ở thị trường Đức, cùng bản báo cáo tỉ lệ thất nghiệp gia tăng đã kéo thị trường đi xuống, Chuyên gia đoạt giải Nobel kinh tế Joseph Stiglitz cho rằng khả năng nền kinh tế Mỹ tiếp tục phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nữa là rất cao.

Sau khi có mức suy giảm kỷ lục kể từ năm 2008, giá vàng thế giới ngày 25/8 đã tăng nhẹ, thêm 0,3% giá trị, lên mức 1764,5 USD/ounce.

Hank Smith, giám đốc đầu tư tại Haverford Trust Co. tại Pennsylvania nhận định, "Bức tranh về tình hình lao động ở Mỹ vẫn còn khá tồi tệ. Thêm vào đó là khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Nếu thế giới tiếp tục đà tăng trưởng chậm như hiện nay, sẽ ngày càng có nhiều vấn đề nảy sinh".

Hiện các nhà đầu tư hiện nay vẫn đang trông chờ vào bài phát biểu của chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ FED, Bernanke vào ngày mai, để xem liệu ngân hàng trung ương sẽ có những động thái nào để kích cầu nền kinh tế.

Chuyên gia Keith Wirtz thì cho rằng, "Thị trường luôn nhạy cảm đối với bất cứ một thông tin kinh tế nào. Việc thị trường tăng điểm mạnh trong thời gian qua một phần là do kỳ vọng của các nhà đầu tư. Nếu bài phát biểu ngày mai không đẹp lại kết quả như mong đợi, thị trường sẽ lại tiếp tục đi xuống".

Các nhà đầu tư kỳ vọng vào chương trình nới lỏng định lượng lần thứ 3 (QE3) của FED. Chương trình đặt mục tiêu hạ lãi suất dài hạn để giúp kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, biện pháp hạ lãi suất sẽ rất khó phát huy hiệu quả trong thời điểm này vì hiện tại, mức lãi suất đã ở mức rất thấp. Hiện đồng USD vẫn đang tăng giá so với các đồng tiền mạnh khác như euro hay yên Nhật.

Theo khảo sát của trang Bloomberg, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 1,1% trong quý hai, thấp hơn so với mức dự báo 1,3%. Dữ liệu của Bộ lao động Mỹ cũng cho thấy những chi phí về bồi thường thất nghiệp cũng tăng.

Việc Mỹ tăng trưởng thấp hơn mức kỳ vọng đã đẩy giá dầu thô thứ năm vừa qua giảm 0,41%, xuống mức 84,95 USD/ thùng. Những dấu hiệu về mức tăng trưởng chậm của nền kinh tế Mỹ đã ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu của quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới này.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão Irene sắp đổ bộ vào bờ biển đông nước Mỹ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy lọc dầu, giá dầu thô giao trong tháng 10 tại sàn giao dịch New York đã tăng thêm 0,2% lên mức 85,30 USD/thùng

Quốc Dũng