Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào chiều ngày 11/9, tại huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nước sông Cầu dâng cao trên mức báo động 3 đã khiến cho 35 thôn của 12/14 xã ven sông bị ảnh hưởng.

W-Hiệp hoà bắc giang 11_10.JPG.jpg
Hiện nay nước lũ đã tràn qua đê bối ở thôn Đa Hội (xã Hợp Thịnh) khiến toàn bộ thôn chìm trong biển nước.

Trong những ngày qua, cùng với việc bảo đảm an toàn các tuyến đê, huyện tập trung di dời nhân dân ra khỏi vùng lũ. Toàn huyện đã huy động hơn 1 nghìn người của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, dân quân tự vệ; lực lượng cán bộ, công chức, công an của các xã tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3.

Trao đổi với với PV VietNamNet, ông Phạm Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, tính đến chiều ngày 11/9, lực lượng chức năng đã di dời được hơn 300 người dân ở thôn Đa Hội.

"Trước tiên chúng tôi ưu tiên sơ tán người già, phụ nữ và trẻ em ở những nhà thấp tầng... Đối với những hộ gia đình có nhà cao tầng, người dân vẫn ở bên trong", ông Nghị cho biết.

Theo ông Nghị, mực nước hiện tại ở thôn Đa Hội là hơn 7m33 (vượt với báo động 3).

W-Hiệp hoà bắc giang 11_11.JPG.jpg
Nhiều nhà dân đã ngập đến tầng 1 của ngôi nhà.

Ông Nghị cho rằng, hiện nay một đoạn đê ở thôn Hương Linh (xã Hợp Thịnh) đang yếu, lực lượng chức năng đang cùng người dân gia cố.

"Chúng tôi tập trung huy động người và phương tiện mang đất, cát đến gia cố, phấn đấu trong ngày 11/9 hoàn thành", ông Nghị thông tin.

Trung tá Nguyễn Thành Giang, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 675 (Binh chủng Pháo binh) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ có mặt để ứng phó với sự cố đê ở thôn Hương Linh.

"Đến thời điểm 18h30 ngày 11/9, tuyến đê này đã được đảm bảo an toàn", Trung tá Nguyễn Thành Giang thông tin.

W-Hiệp hoà bắc giang 11_7.JPG.jpg
Lực lượng chức năng cùng người dân đang gia cố chân đê tại thôn Hương Linh, xã Hợp Thịnh.

Hiện nay, tại thôn Đa Hội, Thủy đoàn 1 (Cục CSGT) vẫn đang nỗ lực đưa người dân ra khỏi vùng lũ. 

Đại tá Nguyễn Văn Chiêu, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Ngay trong đêm hôm qua, chúng tôi đã bố trí người và phương tiện đến xã Hợp Thịnh để đưa người ở trong thôn ra ngoài an toàn", Đại tá Nguyễn Văn Chiêu nói.

W-Hiệp hoà bắc giang 11_2.JPG.jpg
Lực lượng chức năng dùng thuyền nhỏ để đi vào các ngõ đưa người dân ra ngoài.
W-Hiệp hoà bắc giang 11_8.JPG.jpg
Người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên đưa ra trước.
W-Hiệp hoà bắc giang 11_12.JPG.jpg
Nhiều ngôi nhà 1 tầng ở thôn Đa Hội ngập đến tận nóc.
Hiệp hoà bắc giang 11_5.JPG.jpg
Các em nhỏ được lực lượng chức năng cẩn thận đưa ra ngoài khu vực nguy hiểm.
W-Hiệp hoà bắc giang 11_6.JPG.jpg
Người dân tham gia cùng Thủy đoàn 1 trong công tác cứu hộ.
W-Hiệp hoà bắc giang 11_14.JPG.jpg
Tại khu vực nhà văn hoá thôn Đa Hội, mực nước ngập cao hơn 1m.
W-Hiệp hoà bắc giang 11_3.JPG.jpg
W-Hiệp hoà bắc giang 11_1.JPG.jpg
Dù trời mưa, lực lượng chức năng vẫn đưa nhu yếu phẩm vào cho người dân.
W-Hiệp hoà bắc giang 11_9.JPG.jpg
Trong làng, nhiều người dùng thuyền nhỏ đưa cơm vào cho từng hộ gia đình. Được biết, thôn Đa Hội có khoảng 500 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu đã đến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại huyện Hiệp Hòa.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Gấu ghi nhận sự chủ động tích cực của huyện trong triển khai các giải pháp cấp bách trong phòng, chống lụt bão, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh, dự báo những ngày tới thời tiết còn diễn biến phức tạp, nước từ thượng dồn về sẽ gây áp lực lớn đến sông Cầu, đo đó yêu cầu lãnh đạo huyện Hiệp Hòa và các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, ứng trực thường xuyên, bảo đảm an toàn cho người dân.