Hôm nay (16/1), thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã bị can Dương Thị Thanh (73 tuổi, quê xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, trú tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Quyết định truy nã đối tượng Dương Thị Thanh

Ngoài việc truy nã đối tượng Dương Thị Thanh,  Công an tỉnh Gia Lai cũng đang tìm kiếm con trai bà Thanh là Lê Văn Bảy (SN 1993, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Công an xác định là ông Lê Văn Bảy là người có liên quan đến vụ việc. 

Theo Công an Gia Lai, từ tháng 6 đến 11/2021, bị can Dương Thị Thanh đã  bày ra chiêu cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người với số tiền gần 19 tỉ đồng.

Sau khi vay được số tiền nói trên bị can Thanh đã tắt mọi liên lạc, rời khỏi địa bàn khiến nhiều nạn nhân choáng váng.