![]() |
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đến làm việc tại Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC. VDC nhân dịp này đề nghị được phép xây dựng chứng minh thư số. Ảnh: Thái Khang |
ICTnews - Ngày 20/2/2008, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) đề nghị Bộ TT&TT cho phép VDC xây dựng chứng minh thư số (ID) trước mắt dành cho việc quản lý Interrnet công cộng.
Phát biểu tại buổi làm việc với VDC tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đề nghị VDC cần xây dựng chiến lược dài hạn và phấn đấu thành công ty có doanh thu 1 tỷ USD/năm; VDC phải xác định sản phẩm chủ lực của mình và cần có chiến lược phát triển trọng tâm sớm tiến hành cổ phần hoá theo đúng lộ trình đã đặt ra để tạo cơ chế tốt hơn cho phát triển. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhắc nhở, Công ty VDC trong những năm tới phải tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, đặc biệt là tăng cường phát triển dịch vụ băng thông rộng và nội dung trên nền mạng Internet, thu hút các nguồn lực nước ngoài thông qua các hình thức hợp tác, đoàn kết để có sức mạnh tổng hợp.
Về đề xuất chứng minh thư số, ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc VDC nói hiện việc quản lý khách hàng truy cập dịch vụ Internet công cộng qua ID có hiệu quả hơn so với chứng minh thư nhân dân. Trong tương lai, khách hàng có thẻ dùng ID này để tham gia vào các giao dịch điện tử. Vì vậy, ông Liên đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho VDC thực hiện xây dựng ID này trước mắt cho việc quản lý Interrnet công cộng. Ngoài ra, ông Liên còn đưa ra kiến nghị việc quản lý chất lượng dịch vụ Internet cũng cần phải đưa ra các chỉ tiêu khả thi hơn để đảm bảo hài hòa lợi ích khách hàng và doanh nghiệp. Một thực tế hiện nay, mỗi Sở Bưu chính Viễn thông lại thực hiện cách quản lý khác nhau. Điều này đang làm cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn quốc như VDC rất lúng túng. Ông Vũ Hoàng Liên cũng mong muốn, được Bộ Thông tin và Truyền thông được tham gia các chương trình lớn của Bộ như Chính phủ điện tử, phổ cập Internet.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã đánh giá cao vai trò của VDC trong những năm qua đặc biệt trong các sự kiện lớn của đất nước như Sea Games, ASEM, APEC… Bên cạnh đó, VDC đã hỗ trợ tốt cho cơ quan quản lý hoàn thiện cơ chế quản lý trong những lĩnh vực mới như Internet, báo điện tử.
Đến cuối năm 2007, số thuê bao Internet MegaVNN của VDC đạt hơn 500.000 thuê bao, tăng 300% so với năm 2006. Không chỉ thành công về số lượng phát triển thuê bao, 2007 cũng là năm dịch vụ MegaVNN đã đạt danh hiệu số 1 về dịch vụ mạng và Internet do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG bình chọn. Trong năm 2008, VDC đặt ra mục tiêu sẽ phát triển thêm 900.000 thuê bao MegaVNN và 4.000 thuê bao Internet trực tiếp.
Thái Khang
