Các quan chức xổ số Mỹ xác nhận vé số trúng giải thưởng trị giá 26 triệu USD ở kỳ quay số SuperLotto Plus diễn ra vào ngày 14/11/2020 đã được bán tại cửa hàng tiện lợi Arco AM/PM ở Norwalk, Los Angeles, bang California, Mỹ. Và ngày 13/5 vừa qua là ngày cuối cùng để chủ nhân của tấm vé số này đến lĩnh giải. Đến nay, thời hạn lĩnh thưởng đã hết nhưng không có ai đến nhận thưởng.

Esperanza Hernandez, nhân viên của cửa hàng tiện lợi Arco AM/PM nói trên tờ Whittier Daily News rằng, có một người phụ nữ đã đến cửa hàng vào ngày 12/5 và khẳng định mình là chủ nhân của tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 26 triệu USD (tương đương gần 600 tỷ đồng). Nhưng đáng tiếc, bà đã vô tình làm hỏng chiếc vé này trong máy giặt.

{keywords}
Thông tin kỳ quay xổ số ngày 14/11/2020 tại Arco AM/PM. (Ảnh: CNN)

Cơ quan xổ số California cho hay, người phụ nữ này vẫn có hi vọng nhận được giải thưởng nếu chứng minh được tấm vé trúng thưởng là của mình. Người này phải làm đơn yêu cầu bồi thường và cung cấp bằng chứng về việc sở hữu tấm vé số như ảnh chụp mặt trước và mặt sau của tấm vé bị cho là đã mất.

Trong khi đó, quản lý của cửa hàng tiện lợi Arco AM/PM cũng cho biết, video giám sát tại cửa hàng cho thấy người phụ nữ đã mua vé và nhân viên cửa hàng biết người phụ nữ này. Cửa hàng đã gửi video xác minh người phụ nữ đã mua tấm vé trúng giải ở cửa hàng này.

Người phát ngôn của cơ quan xổ số California khẳng định họ sẽ điều tra theo đơn khiếu nại. Nếu không ai đến nhận thì khoản tiền mặt của giải độc đắc trị giá 26 triệu USD là 19,7 triệu USD sẽ được chuyển cho các trường công lập ở California. Cửa hàng nơi bán vé số độc đắc này cũng được thưởng 130.000 USD.

Việc các giải thưởng xổ số với giá trị lớn không có người đến nhận là điều hiếm gặp. Từ năm 1997 đến nay, chỉ có 4 giải thưởng xổ số trị giá từ 20 triệu USD trở lên đã không có người đến nhận, trong đó có một tấm vé trúng giải độc đắc trị giá 63 triệu USD vào năm 2015.

Phương Anh (Theo AP)