
![]() |
| Lô Văn Tương tại phiên tòa |
Theo cáo trạng, tối ngày 8/10/2012, Lô Văn Tương uống rượu say rồi tìm đến nhà em gái là L.T.H cùng bản. Tại đây, gã anh trai đồi bại gạ gẫm em gái ‘lên giường’ với mình nhưng bị chị H. phản ứng, đuổi về.
Sau khi đuổi Tương về, chị H. sang nhà hàng xóm chơi. Tuy nhiên, Lô Văn Tương phát hiện cháu gái mình (mới 6 tuổi) đang say ngủ trên giường, liền quay vào định cưỡng bức.
Quá hoảng sợ, cháu bé khóc thét lên. Chị H. từ nhà hàng xóm hoảng hốt chạy về thấy Tương đang nằm đè lên con gái mình vội tới kéo gã anh trai đốn mạt dậy.
Tương không chịu buông tha, vớ lấy thanh gỗ và đồ đạc ném vào em gái, cố thực hiện hành vi cho bằng được. Chị L.T.H phải hô hoán hàng xóm đến “giải cứu”và báo ngay cho công an.
Kết quả giám định pháp y khẳng định cháu bé chưa bị xâm hại; tuy nhiên căn cứ vào mức độ, hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Lô Văn Tương 15 năm tù giam.
Cao Nam
