
Với Ascent 2010, đây là lần đầu tiên Vertu triển khai chất liệu nhôm sử dụng trong ngành hàng không để làm vỏ bọc điện thoại, kết hợp với việc sử dụng chất liệu titanium mang lại sự thể hiện mới lạ với những đặc tính khác nhau.
Chất liệu nhôm có những đặc tính rất đặc biệt, trọng lượng nhẹ nhưng lại có sức mạnh hoàn hảo. Vỏ nhôm của điện thoại Ascent 2010 được xử lý nóng trong quá trình kết tủa đông cứng, dẫn tới những thay đổi cực nhỏ, làm tăng gấp đôi sức mạnh của hợp kim. Cải tiến thêm các đặc tính này, các bộ phận được mạ điện – một quy trình thay đổi bề mặt, tạo ra một lớp dày gấp năm lần chất liệu ban đầu.

Đã từng được đưa vào sử dụng trong danh mục các sản phẩm của Vertu, chất liệu titanium lại một lần nữa được lựa chọn. Một quy trình ép nén kim loại gồm chín bước đã được sử dụng để tạo ra vỏ bọc của Ascent 2010, phần lớn các bước này liên quan đến việc làm nóng kim loại tới 860 độ trước khi sử dụng áp lực 630 tấn để tạo khuôn. Cấu trúc bên trong của thiết kế đã gia tăng sức mạnh và bản chất của vật liệu. Không chỉ có vậy, kết hợp sử dụng cao su lưu hóa và da thuộc đã tô điểm thêm hình thức bên ngoài, cam kết mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ cho sản phẩm.
Để tăng cường các tính năng bên trong, Ascent 2010 cung cấp băng tần 3G và mạng GSM, đảm bảo sự kết nối tốt nhất. Điện thoại được trang bị công nghệ GPS và bản đồ thế giới bao phủ hơn 190 nước cũng như bộ nhớ trong 32GB để lưu trữ dữ liệu cũng như hình ảnh, cảnh quay video.
Kế thừa và phát huy tính xác thực và tỉ mỉ đến từng chi tiết của những chiếc điện thoại Vertu trước, đồng hồ hiển thị của Ascent 2010 được thể hiện bằng biểu tượng ngay trên màn hình điện thoại với cơ chế hoạt động của đồng hồ đa dụng sang trọng. Vẫn hoạt động như đồng hồ thông thường, song điện thoại Ascent 2010 còn có phím kích hoạt đồng hồ bấm giờ. Trong khi đồng hồ chính vẫn hoạt động bình thường thì đồng hồ bấm giờ vẫn chạy và cho phép người sử dụng lưu lại thời gian của từng vòng đua và theo chặng. Công nghệ đo thời gian thông minh và chuẩn xác đảm bảo rằng đồng hồ được điều chỉnh theo giờ địa phương nơi mà người sử dụng đang có mặt. Dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới chiếc điện thoại cũng được kết nối với một mạng lưới. Khi người sử dụng ở nước ngoài, đồng hồ luôn hiển thị giờ tại nơi xuất phát, để họ có thể giữ liên lạc về nhà.
Vertu Ascent 2010 có camera 5 megapixel chất lượng cao với ống kính bảo vệ băng tinh thể sa-phia và chụp tự động nét nhất. Khi đang sử dụng tính năng Internet, xoay điện thoại một góc 90° ngược chiều kim đồng hồ sẽ tạo ra màn hình duyệt Internet nằm ngang. Ascent 2010 được trang bị đèn flash LED có cường độ sáng lên tới 22 lux. Đây là lần đầu tiên sản phẩm điện thoại của Vertu được trang bị công nghệ này.
Một nét riêng độc đáo nữa của Ascent 2010 là một tuyển tập nhạc chuông độc đáo đã được thể hiện bởi nhóm nhạc Unkle (Anh) đang chờ đón người sử dụng. Mọi nhạc phẩm của Unkle luôn thống nhất trong cách thể hiện linh hoạt và mang đến những âm thanh đặc trưng tinh tế. Unkle cùng với sự góp mặt của Aiden Lavelle đã sáng tác một bản nhạc độc quyền dài bảy phút dành riêng cho điện thoại Ascent 2010 có nhan đề “A darker shade of blue”. Bản nhạc mang âm hưởng kịch tính, hiện đại nhưng vẫn chứa đựng phẩm chất, nguồn cội và sự tương đồng với Vertu. Tất cả các nhạc chuông của Ascent 2010 và chuông báo thức đều được trích dẫn từ bản nhạc này.

Các dịch vụ Ascent 2010 cung cấp đều là những dịch vụ độc đáo, bao gồm Vertu Select (cung cấp những thông tin, tin tức, các bài đánh giá, bình luận trên mạng và tải trực tiếp về điện thoại); City Brief (cung cấp các thông tin du lịch thiết yếu, tự động tải về vị trí người sử dụng); Vertu Concierge (dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và đặt dịch vụ du lịch, giải trí, mua sắm, nhà ở, nhà hàng và các sự kiện); Vertu Fortress (dịch vụ tự động sao lưu tất cả lịch làm việc và thông tin liên lạc trên điện thoại Ascent 2010 tới máy chủ được bảo mật tuyệt đối).