
Ngày 24/11, Sở Giao thông vận tải TP HCM (GTVT) đã tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét luồng sông Soài Rạp. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng (hơn 70 triệu USSD từ ODA của chính phủ Bỉ, số còn lại là vốn ngân sách đối ứng của TP.HCM).
Dự án nằm trong định hướng di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn ra khỏi nội đô TP.HCM kéo giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Sau đó, sẽ quy hoạch mạng lưới cảng biển hiện đại, phát triển ở ngoại thành.
| Dự án nằm trong định hướng di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn ra khỏi nội đô TP.HCM. |
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2, dự án sẽ
nạo vét đến độ sâu 9,5 m để đảm bảo cho tàu có tải trọng 30.000 tấn đầy tải và
tàu 50.000 tấn giảm tải ra vào cụm cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Chiều dài nạo
vét khoảng 54 km, thực hiện trong thời gian 14 tháng. Ở giai đoạn cuối cùng, dự
án sẽ nạo vét đến độ sâu 12 mét để tàu có trọng tải 70.000 tấn cập cảng.
Ông Trần Thế Kỷ, Phó giám đốc Sở GTVT TP HCM đánh giá, ngoài việc nạo vét luồng
sông Soài Rạp, Sở GTVT cũng đã trình UBND TP HCM kế hoạch hoàn thiện hệ thống
giao thông đường bộ kết nối đến khu vực cảng Hiệp Phước.
Sau khi xây dựng 2 km đường nối từ cảng Sài Gòn - Hiệp Phước với hệ thống giao
thông chung sẽ hoàn thiện hơn 2,2 km đường nối từ khu công nghiệp Hiệp Phước tới
nút giao thông Bà Chiêm để các công trình phát huy hiệu quả.
Đánh giá của các chuyên gia hàng hải, luồng tàu biển trên sông Soài Rạp sẽ giúp
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trở thành một trong những thương cảng quan
trọng trong khu vực.
Vào thời điểm hiện tại, tàu lớn từ biển Đông vào TP HCM phải hành trình vòng qua
mũi Vũng Tàu, vịnh Rành Rái và các sông Ngã Bảy, Lòng Tàu, Nhà Bè và Sài Gòn với
quãng đường tới 85 km. Điều này đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế biển và quá
trình di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn ra khỏi nội thành chậm hơn dự kiến.
| Sản lượng hàng hóa thông qua luồng Soài Rạp dự kiến đến năm 2025 khoảng 117 -
147 triệu tấn. Nguồn thu do luồng Soài Rạp đem lại trong 10 năm đầu (2015 -
2025) dao động từ 580.000 - 720.400 tỉ đồng. Chi phí để nạo vét, bảo dưỡng luồng
và trả nợ vay của chính phủ Bỉ trong 10 năm chỉ khoảng 4.810 tỷ đồng, chiếm chưa
đến 1% tổng khoản thu. |