Bộ phận thể thao Barca vừa trình lên Chủ tịch Josep Maria Bartomeu những hồ sơ chi tiết về Sandro Tonali, chuẩn bị đàm phán chuyển nhượng.

Thời gian qua, Barca dành nhiều thời gian cho mục tiêu Miralem Pjanic nhưng không đi đến đâu.

{keywords}
Barca muốn có "Pirlo mới" Sandro Tonali

Vì thế, Barca chuyển hướng sang Sandro Tonali, cầu thủ còn trẻ và có lối đá phù hợp với CLB.

Barca dự kiến gửi đề nghị chuyển nhượng đến Chủ tịch Massimo Cellino của Brescia trong tuần tới.

Tonali được ví von là "Pirlo mới" của bóng đá Italia, về cách xử lý bóng, khả năng tung ra những đường chuyền dài và ngắn, cũng như tư duy chiến thuật.

Trong quá khứ, Barca từng nhiều lần muốn lôi kéo Pirlo - khi anh còn khoác áo Milan - về sân Nou Camp, nhưng luôn thất bại.

Đặc biệt, khi Pep Guardiola biến Barca thành thế lực lớn của bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu (2008-2012), ông nhiều lần chủ động mời Pirlo và đều bị từ chối.

Giờ đây, khi Sergio Busquets không còn trẻ nữa, Barca đang quyết tâm bằng mọi cách giành được "Pirlo mới" - người cũng là mục tiêu của Inter và Juventus.

Chủ tịch Bartomeu tự mình xây dựng kế hoạch chuyển nhượng Tonali, dự kiến có giá 50 triệu euro, với việc thuyết phục Brescia bằng những cầu thủ trẻ từ La Masia đi kèm hợp đồng.

KN