Để làm được điều này, nhà phát triển BĐS cần thấu hiểu nhu cầu con người, thấu hiểu văn hoá khu vực và nhịp sống của thời đại mới có thể tạo nên một không gian sống bền vững.

Một không gian công cộng “trong mơ” tại Hà Nội

Theo nhà văn Jane Jacobs: “Cuộc sống đô thị sẽ được phản ánh qua đời sống đường phố của nó. Nếu đường phố sống động, thì thành phố thú vị, nếu đường phố buồn tẻ, thì thành phố mờ nhạt”.

Mặc dù chức năng chính dành riêng cho lưu thông nhưng đường phố lại là một phần làm nên không gian công cộng của thành phố, là “tấm gương phản chiếu” chất lượng sống của người dân tại đô thị, đặc biệt là tại những thành phố trọng điểm như Hà Nội.

Không thể phủ nhận sự thay đổi diện mạo trong quy hoạch của thành phố Hà Nội trong 5 năm trở lại đây khi diện tích đất đô thị dành cho giao thông tăng gần 1,5%. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư hiện đại với mong muốn nâng cao chất lượng, mức độ dịch vụ.

Tuy nhiên, người ta vẫn bắt gặp hàng ngày cảnh tượng những dòng xe chen chúc, những vỉa hè đã chật hẹp còn bị chiếm lấn bởi hàng quán, bởi những đoàn xe “nườm nượp” vào khung giờ cao điểm,... Tất cả làm nên một môi trường thiếu thân thiện.

Bên cạnh đó, không gian xanh tại trung tâm đô thị đang dần bị thu hẹp, tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

Theo thống kê của tổ chức Healthbridge Canada, Hà Nội đang thiếu nhiều vườn hoa, sân chơi trong các khu vực dân cư, đất được dùng làm không gian công cộng chỉ chiếm chưa đầy 2% tổng quỹ đất. Trung bình người dân tại trung tâm Hà Nội chỉ được cung cấp từ 2 - 3m2 mảng xanh, thấp hơn nhiều so với con số 9m2/người mà WHO khuyến cáo là cần thiết để được sống khỏe mạnh và cân bằng.

{keywords}
 Cuộc sống đô thị sẽ được phản ánh qua đời sống đường phố, sinh hoạt công cộng của người dân (Ảnh phối cảnh dự án Anlac Green Symphony)

Do đó, để xây dựng một đô thị đáng sống, không chỉ là phương tiện, hạ tầng mà còn cần chú trọng vào quy hoạch tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Đặc biệt là khách hàng cao cấp, họ càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn một không gian sống chất lượng.

Vì thế mà nhu cầu dịch chuyển, tìm đến các KĐT với quy hoạch bài bản, đề cao triết lý “vị nhân sinh” của khách hàng cao cấp lại càng trở nên phổ biến. Điều này cũng đặt ra cơ hội và thách thức cho các nhà phát triển BĐS: làm thế nào để kiến tạo một đô thị nhân sinh thỏa mãn phong cách sống của khách hàng.

“Vị nhân sinh” trong quy hoạch kết nối của không gian đô thị

Đi về phía Tây Hà Nội - nơi chứng kiến một nhịp sống sôi động đang lên tại Trung tâm Hành chính mới, chủ đầu tư Tập đoàn An Lạc đã phát triển dự án KĐT Anlac Green Symphony với quy hoạch "bán khép kín" độc đáo và thông minh, mang theo triết lý “vị nhân sinh” vào quy hoạch cảnh quan với mục đích tạo lập những giá trị sống tiện nghi cho cư dân.

{keywords}
 Mang theo triết lý vị nhân sinh, dự án Anlac Green Symphony được phát triển theo quy hoạch "bán khép kín" độc đáo và thông minh (ảnh phối cảnh dự án)

Sở hữu toạ độ kết nối “vàng” tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, chủ đầu tư An Lạc Group đã khai thác tối đa vị thế chiến lược của dự án khi quy hoạch và xây dựng Đại lộ thương mại Ánh Trăng xuyên tâm dự án, làm nên không gian mở kết nối cho toàn bộ cư dân trong và ngoài khu đô thị, tiếp cận hệ tiện ích hạ tầng xã hội nhanh chóng và thuận lợi.

Không chỉ chú trọng về sự tiện nghi, không gian sống xanh cân bằng cũng là điểm nhấn trong quy hoạch tại đây. Trong quy mô rộng 75ha, yếu tố “vị nhân sinh” được tôn vinh khi chủ đầu tư dành đến phần lớn diện tích cho các mảng xanh đan xen với hạ tầng, tiện ích nhằm tạo nên sự kết nối con người với thiên nhiên. Hệ thực vật phong phú từ hệ thống 3 công viên chủ đề cùng địa thế sông nước tự nhiên đã mang đến phong cách sống xanh ngay tại thềm nhà.

Bên cạnh đó, tâm huyết xây dựng khu đô thị đáng sống còn được thể hiện qua việc chăm chút mở rộng không gian công cộng cho cư dân. Đó là vỉa hè đi bộ rộng từ 3 - 6m lát đá granite tự nhiên cùng hệ thống đèn chiếu sáng toàn dự án, đèn trang trí tại quảng trường trung tâm hay khu công viên cây xanh được thiết kế và bài trí khoa học và đầy tính nghệ thuật. Tất cả mang đến một không gian đô thị giàu cảm xúc và phong phú trải nghiệm cho cư dân tương lai.

Đặc biệt, việc quy hoạch kết nối giữa các phân khu bằng các nhóm tiện ích công cộng chung của toàn đô thị và các nhóm tiện ích riêng đặc quyền cho mỗi phân khu cũng là một sự tính toán thông minh của các nhà làm quy hoạch tại đây, tạo nên một văn hóa trải nghiệm và kết nối của toàn bộ cộng đồng cư dân đô thị.

Như KTS. Jan Gehl - tác giả của cuốn sách “Đô thị vị nhân sinh” đã viết: “Chúng ta định hình thành phố, thành phố định dạng chúng ta”, dự án Anlac Green Symphony đang hướng đến mục tiêu trở thành khu đô thị “vị nhân sinh”, một hình mẫu về khu đô thị đáng sống.

Dự án Khu đô thị 5 sao Anlac Green Symphony gồm các sản phẩm: biệt thự, biệt thự thương mại, liền kề, căn hộ, shophouse, liên kết trực tiếp đến trung tâm Mỹ Đình và Trung Hòa - Nhân Chính

- Địa chỉ: Vân Canh - An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

- Website dự án: https://anlacgreensymphony.vn/

- Facebook: https://www.facebook.com/algreensymphony

Chủ đầu tư: Tập đoàn An Lạc

Địa chỉ: 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ: 0909.70.8686

Lệ Thanh