Theo một video của AsapSCIENCE, nhớ khuôn mặt và công việc của ai đó dễ hơn phải nhớ tên. Đó là vì mỗi tế bào não phản ứng tốt hơn với gương mặt, và tìm ra ai đó đang làm gì với thời gian của họ là một hoạt động thú vị với não. Mặt khác, tên của một người lại tương đối vô nghĩa.

Video giải thích vì sao chúng ta hay quên tên người khác:

Một lí do khác dẫn đến việc chúng ta khó nhớ tên của người khác chính là “hiệu ứng việc kế tiếp”. Đó là khi ai đó đang giới thiệu họ với bạn nhưng họ lại tập trung hơn vào việc giới thiệu mình. Bạn không quan tâm tới điều đó. Chẳng hạn, bạn đang trong một bữa tiệc và chắc chắn không bao giờ có cơ hội gặp lại người đó lần nữa hay là không hứng thú với một mối quan hệ mới. Nói một cách dễ hiểu, bạn càng quan tâm đến gì đó, não của bạn càng có xu hướng tạo ra các kết nối mới.

The Atlantic còn đưa ra một quan điểm khác: nhiều người có tên giống nhau khiến những cái tên càng trở nên vô nghĩa với não. Theo Giáo sư tâm lý học Paul Reber, bạn có thể nhớ rất nhiều thứ về một người vừa gặp nhưng trừ tên của họ ra.