
- Google Chrome ra bản cập nhật thứ nhất
Đúng là Chrome đã có rất nhiều sự đột phá trong công nghệ mà dễ thấy nhất là các bộ máy JavaScript đã được cải tiến giúp cho các ứng dụng như Gmail, Google Docs hay Google Maps hoạt động nhanh hơn. Nhưng chính xác là nó nhanh hơn bao nhiêu?
Một số chuyên gia kiểm thử phần mềm của LinuxWorld đã đưa Chrome, Firefox 3, Safari 3.1.2 và IE 7 lên kiểm tra bằng các hệ thống của SunSpider và kết quả cho thấy Chrome đã thắng tuyệt đối. Để tải về một trang web Chrome mất 1.975 mili giây (msec), Firefox 3 về thứ nhì với 3.125,2 msec, Safari mất 4.006,8 msec và IE 7 “đội sổ” với 32.221,4 msec.
Với dự tính của các chuyên gia phần mềm tại Google, họ mong muốn sẽ biến Chrome thành một platform (nền ứng dụng) đủ mạnh để thách thức chính hệ điều hành của Microsoft. Nếu Google Docs hoàn thiện hơn nữa, rất có thể đó sẽ là một thách thức thực sự của Microsoft vì khi netbook đang ngày càng phổ biến hẳn nhiều người sẽ “suy nghĩ lại” trước khi bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ cho Windows và bộ ứng dụng văn phòng Office của Microsoft. Nhưng tất nhiên chưa phải là bây giờ. Vì sao vậy?
Trước hết, theo nhiều chuyên gia IT, Chrome đã bị đánh một đòn khá đau khi bị phát hiện lỗi bảo mật ngay sau ngày đầu tiên ra mắt. Không chỉ có 1 lỗi mà người ta đã phát hiện Chrome có đến 4 lỗ hổng bảo mật khiến hacker có thể tấn công nó và những người dùng đang “hớn hở và háo hức” chờ đợi Chrome đã bị “dội một gáo nước lạnh”. Nhiều người không hiểu rằng đây mới chỉ là lần đầu ra mắt của Chrome nên khiếm khuyết là khó thể tránh khỏi. Hơn nữa, với một phần mềm nguồn mở như Chrome hay Firefox người ta sẽ dễ dang phát hiện ra lỗi hơn nhưng việc vá lỗi cũng có nhiều người được tham gia hơn nên thời gian khắc phục sẽ được rút ngắn đáng kể.
Tạm gác chuyện bảo mật, khi dùng Chrome hầu hết người dùng đều cảm thấy thất vọng vì trình duyệt này vẫn “ngốn” bộ nhớ khỏe quá. Mặc dù Google đã tuyên bố Chrome của họ sẽ giảm thiểu được tình trạng tiêu tốn bộ nhớ một cách “lãng phí”, đồng thời còn tích hợp thêm cả chức năng quản lý bộ nhớ (Task Manager) nhưng khi chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc, Chrome vẫn thể hiện một độ ì khá lớn. Đây là yếu tố mất điểm thứ 2 khiến ngày càng nhiều người từ bỏ Chrome sau một thời gian ngắn.
Nhưng các chuyên gia của LinuxWorld cũng đã khuyên người dùng nên “rộng lòng” hơn với Chrome. Đây mới chỉ là lần ra mắt đầu tiên và mới chỉ là bản Beta. “Các chương trình Beta bao giờ cũng tốn RAM hơn bình thường”, một chuyên gia nói.
Có thể ngày mà các ứng dụng web và các phần mềm nguồn mở thay thế các hệ điều hành nặng nề và tốn kém đang đến gần nhưng ít nhất chưa phải là bây giờ. Bài học của Chrome đã chứng minh điều đó.
Theo LinuxWorld