1.jpg
Nếu xảy ra cuộc đua giảm giá cước, các doanh nghiệp viễn thông sẽ không còn lãi

Bài liên quan:

>> "Ông lớn" đề nghị khống chế giảm cước di động

Nguy cơ đổ vỡ thị trường

Cho dù đến thời điểm này, các mạng di động của Việt Nam vẫn chưa có động thái gì về việc giảm cước trước năm mới 2010, thế nhưng các chuyên gia vẫn nhận định Việt Nam sẽ xảy ra cuộc chiến giảm cước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel lo ngại, nếu xảy ra cuộc đua giảm giá cước, các doanh nghiệp viễn thông sẽ không còn lãi, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ không có khả năng đầu tư phát triển hạ tầng vào những vùng sâu, vùng xa hay vươn ra thị trường nước ngoài. Chính vì lý do đó mà Viettel đã đề nghị Bộ TT&TT sớm ban hành giá sàn cước di động.

Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT) cũng cho biết, năm 2009 tuy viễn thông phát triển ấn tượng, nhưng tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ. Liên tục trong năm 2009 các doanh nghiệp khuyến mãi tràn lan và sử dụng tài nguyên viễn thông không hiệu quả. Trên thị trường xuất hiện tình trạng mua sim thay thẻ cào và số thuê bao ảo nhiều. Để giải quyết vấn đề này, Bộ TT&TT sẽ phối hợp cùng với Bộ Công thương ban hành thông tư về khuyến mãi trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến cho rằng có thể nhìn lại bước đi của Coca-Cola ở thị trường nước ngọt có gas Việt Nam để nhận ra nguy cơ của thị trường viễn thông Việt Nam. Năm 1994, Coca-Cola quay trở lại thị trường Việt Nam với việc lần lượt thành lập 3 liên doanh với các công ty Việt Nam. Sau đó, với chiêu thức bán phá giá, thương hiệu này đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần trước đó thuộc về các nhà sản xuất trong nước. Ngay khi Chính phủ Việt Nam cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, các liên doanh của Coca - Cola tại Việt Nam lần lượt thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Coca-Cola Đông Dương chỉ với một lý do đơn giản là các đối tác liên doanh phía Việt Nam không đủ năng lực tài chính để tiếp tục cuộc chơi khi liên doanh đã trải qua một thời gian lỗ. 

1.jpg

Giá sàn ngăn việc “bán dưới giá thành”

Trên thực tế hiện nay 3 mạng di động lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone đang được xếp vào nhóm doanh nghiệp khống chế thị trường. Để ngăn chặn nhóm doanh nghiệp khống chế thị trường này có thể hạ giá nhằm ngăn cản các mạng di động nhỏ xâm nhập thị trường, Bộ TT&TT đã quy định các doanh nghiệp này khi đưa ra các gói cước mới phải báo cáo lên Bộ TT&TT và phải được phê duyệt.

Đối với nhóm mạng di động không khống chế thị trường được quy định “mở” hơn, chỉ cần thông báo cho Bộ TT&TT. Bên cạnh đó, để ngăn chặn việc các doanh nghiệp có thể đi quá đà, Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/3/2007 về quản lý giá cước và dịch vụ bưu chính viễn thông đã quy định tất cả các doanh nghiệp “Không được bán dưới giá thành”. Tuy nhiên, để quản lý được giá thành là chuyện không hề đơn giản, bởi mỗi doanh nghiệp lại có cách tính giá thành khác nhau.

Các chuyên gia cho rằng, các mạng di động thường giảm giá để cạnh tranh, nhưng bán dưới giá thành, sẽ buộc các doanh nghiệp khác phải đi theo nên dẫn đến có thể phá hỏng thị trường viễn thông. Vì vậy, việc đề xuất đưa ra giá sàn của Viettel có vẻ không theo đúng quy luật thị trường, bởi thông thường nhà nước sẽ đưa ra giá trần để tránh ép giá người dùng, nhưng với thực tế thị trường viễn thông hiện nay, vấn đề này không phải là không có lý.

Viettel cho rằng giá sàn sẽ căn cứ trên giá thành của các mạng di động nhưng còn phụ thuộc quy mô, khấu hao của các mạng di động. Vì vậy, giá sàn sẽ thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của mỗi mạng. Viettel cho rằng, việc áp giá sàn không nhằm vào các mạng di động mới bước vào thị trường di động.

“Chúng tôi đưa ra mức giá thành khoảng 800đ/phút để Bộ TT&TT có thể tham khảo mức giá thành này cho các các mạng di động khác có quy mô tuơng tự, để từ đó tính toán và quy định giá sàn. Những mạng di động được áp mức giá sàn ở đây được hiểu theo nghĩa đầy đủ là phải có hạ tầng rộng khắp (hơn 70% dân số), có dung lượng mạng lớn và có chất lượng luôn đạt và vượt tiêu chuẩn ngành”, một lãnh đạo của Viettel nói.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 11 ra ngày 25/1/2010