Trên trang chủ Twitter của mình, FIVB đã lên bài viết riêng về chủ công sinh năm 1997 này. Chắc chắn phong độ ấn tượng của chủ công Việt Nam sẽ khiến nhiều tuyển trạch viên tại châu Âu phải để mắt.

Dù liên tục bị đối thủ theo chắn nhưng Thanh Thúy với những tình huống tấn công uy lực như thường thấy vẫn mang về liên tiếp điểm số cho các cô gái áo trắng.

Thanh Thúy chơi nổi bật trên sân

Ở những tình huống bóng khó và hết góc đánh, "4T" vẫn thể hiện nhãn quan tuyệt vời với những pha bỏ nhỏ ấn tượng.

Với 21 điểm (20 điểm tấn công, 1 điểm block) cùng hiệu suất tấn công 50%, Trần Thị Thanh Thúy là VĐV ghi điểm xuất sắc nhất trận đấu, hơn cả những tay đập tên tuổi của bóng chuyền Pháp là Lucille Gicquel (18 điểm) và Helena Cazaute (17 điểm).

Xem video được đăng tải trên trang Volleyball World: